Iran cảnh cáo để mắt tới toàn bộ tàu Mỹ ở Vùng Vịnh

Iran đe dọa theo dõi 'nhất cử nhất động' và tuyên bố sở hữu kho lưu trữ dữ liệu di chuyển hàng ngày của tàu Mỹ cùng các đồng minh tại Vùng Vịnh.

Chỉ huy hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi

Chỉ huy hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi

“Chúng tôi quan sát toàn bộ tàu của kẻ thù, đặc biệt là những chiếc tàu Mỹ. Chúng tôi sẽ quan sát từng điểm một, từ khi các tàu này xuất phát cho tới khi tiến vào khu vực”, Chỉ huy hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi, nói ngày 23/7.

“Chúng tôi có những hình ảnh hoàn chỉnh và một kho lưu trữ lớn về từng khoảnh khắc di chuyển hàng ngày của tàu Mỹ và các lực lượng liên minh”, Khanzadi nói thêm.

Chỉ huy hải quân Iran cũng tuyên bố quốc gia này sẽ lần đầu tiên tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung với đồng minh vào cuối năm theo lịch Iran, tức là vào tháng 3/2020. Các quốc gia tham gia tập trận không được ông Khanzadi nêu cụ thể.

Cảnh báo của Iran được phát đi trong bối cảnh căng thẳng ở Vùng Vịnh đang ở mức cao sau hàng loạt động thái cứng rắn từ Tehran cũng như Washington và đồng minh. Iran hôm 19/7 bắt tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh với lý do "không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế". Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đánh giá đây là hành động trả đũa việc Anh bắt tàu Grace 1 ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar hồi tháng trước.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/iran-canh-cao-de-mat-toi-toan-bo-tau-my-o-vung-vinh-150958.html