Iran cáo buộc Mỹ và Saudi Arabia gây xung đột khu vực

Ngày 18/9, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami tuyên bố, Tehran không dính líu tới vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami. (Nguồn: Urdupoint)

Theo Tasnim: "Bác bỏ những bình luận về vai trò của Iran trong vụ tấn công, (Chuẩn tướng Hatami) cho rằng, vấn đề vô cùng rõ ràng: Có một cuộc xung đột giữa hai nước (Yemen và Saudi Arabia)".

Tin tưởng Iran trong vụ tấn công này, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết: "Chúng tôi không biết bất kỳ thông tin nào chỉ rõ là Iran. Chúng tôi tin Houthi thực hiện vụ tấn công dựa vào tuyên bố chịu trách nhiệm của nhóm này".

Nhật Bản vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Iran thậm chí quan hệ giữa Washington và Tehran căng thẳng.

Trước đó, ông Kono tuyên bố, Tokyo không thể tham gia bất kỳ hành động trả đũa quân sự nào bởi những hạn chế trong hiến pháp nên sẽ theo đuổi một giải pháp ngoại giao với khủng hoảng hiện tại.

Cùng ngày, truyền thông Iran dẫn lời Tổng thống nước này Hassan Rouhani cho biết: "Chúng tôi không muốn xung đột trong khu vực... Bên nào đã khởi xướng xung đột ư? Không phải Yemen. Đó là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Mỹ, một số nước châu Âu và chính quyền Do Thái (Israel)".

Tổng thống Rouhani cho hay, việc phiến quân Houthi ại Yemen tấn công các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia hồi cuối tuần vừa qua là một "lời cảnh báo", sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào bệnh viện, trường học và chợ tại Yemen được cho là do liên quân Arab tiến hành.

Phản ứng về việc Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này, ông Rouhani cho rằng: "Mặc dù vẫn gây sức ép về kinh tế và tâm lý đối với người dân Iran (thông qua các biện pháp trừng phạt), họ (Mỹ) muốn gây sức ép tối đa đối với Iran thông qua những cáo buộc. Trong khi đó, không ai tin những cáo buộc này".

PV.

(theo Reuters, Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-cao-buoc-my-va-saudi-arabia-gay-xung-dot-khu-vuc-101328.html