Iran chính thức bác thông tin có 50 người tử vong vì COVID-19

Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi khẳng định con số 12 ca tử vong là con số chính xác và kêu gọi mọi người đồng lòng chống dịch thay vì 'đấu đá lẫn nhau'.

Tối ngày 24-2 (giờ địa phương), Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi đã lên tiếng bác bỏ thông tin nước này có gần 50 ca tử vong vì dịch COVID-19 và 250 người khác đang bị cách ly ở TP Qom, cách thủ đô Tehran 120km về phía nam.

“Tôi tuyệt đối bác bỏ thông tin này. Đây không phải là thời điểm đấu đá chính trị lẫn nhau. Virus COVID-19 là vấn đề quốc gia. Nếu thật sự số liệu vượt quá 1/4 con số 50 như tin đồn, tôi sẽ từ chức”, hãng tin Al-Jazeera dẫn lời ông Harirchi nhấn mạnh.

Người dân Iran đeo khẩu trang khi đi bộ trên đường phố Tehran ngày 22-2. Ảnh: AFP

Thông qua vụ việc, chính phủ Iran cũng cam kết sẽ minh bạch về số liệu dịch COVID-19 nói chung ở quốc gia này. “Chúng tôi sẽ thông báo bất kỳ con số nào mà chúng tôi có về số người chết trên cả nước. Chúng tôi cam kết minh bạch trong việc báo cáo số liệu”, phát ngôn viên chính phủ Iran Ali Rabiei nêu rõ.

Được biết, hầu hết các ca nhiễm virus COVID-19 tại Iran đều ở Qom. Giới chức y tế Iran đang kêu gọi dừng mọi hoạt động tôn giáo tại thành phố này.

Trước đó cùng ngày, hãng tin AP dẫn nguồn truyền thông Iran cho hay một quan chức tại Qom tên Ahmad Amirabadi Farahani bất ngờ tuyên bố hiện có gần 50 trường hợp tử vong vì COVID-19 ở đây. Cơ quan y tế địa phương cũng đang phải cách ly khoảng 250 ca nghi nhiễm khác.

Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh chính quyền Tehran đã "cố tình bao che" quy mô thật sự của dịch bệnh ở nước này khi chỉ công bố 12 trường hợp tử vong và 61 ca lây nhiễm virus. Ngoài ra, con số 50 người trên đã được thống kê từ ngày 13-2 nhưng phải tới ngày 19-2 Iran mới chính thức công bố ca tử vong đầu tiên.

VĨ CƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/iran-chinh-thuc-bac-thong-tin-co-50-nguoi-tu-vong-vi-covid19-891923.html