Iran chuyển các hệ thống phòng không S-300 tới Vịnh Ba Tư

Vài ngày trước, đã có những thông tin ghi nhận việc Iran chuyển các hệ thống phòng không S-300PMU2 hiện đại sang tỉnh Bushehr, trên bờ vịnh Ba Tư.

Hệ thống phòng không của Iran.

Đồng thời, các phương tiện quân sự có bánh xe được vận chuyển bằng lưới kéo hạng nặng thay vì di chuyển độc lập. Các chuyên gia quân sự cho rằng hình thức vận chuyển như vậy sẽ giúp bảo vệ các phương tiện chiến đấu và đảm bảo an ninh trong quá trình di chuyển.

Sự xuất hiện của hệ thống phòng không hiện đại là một động thái đáp trả việc Hải quân Mỹ tăng cường hoạt động trong khu vực.

Hệ thống phòng không S-300

Theo một số nguồn tin, một nhóm tàu tấn công của Mỹ hiện đang có mặt trên vùng Biển Ả Rập. Nhóm tàu chiến này được lãnh đạo bởi tàu sân bay hạt nhân "Abraham Lincoln" với 90 máy bay trên boong. Cách biên giới Iran vài trăm km là những máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Chúng thường xuyên thực hiện các chuyến bay gần biên giới Iran.

Lực lượng Vũ trang Iran có một số lượng lớn các tổ hợp phòng không. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là những tổ hợp lỗi thời, chỉ có hệ thống phòng không S-300PMU2 và tổ hợp phòng thủ tên lửa Tor-M1 là đáp ứng các yêu cầu hiện đại.

Ngành công nghiệp quốc phòng Iran cũng đã tạo ra nguyên mẫu các hệ thống phòng không của mình, tuy nhiên, chúng chưa được hoàn thiện và được đánh giá thấp hơn các thiết bị do Nga sản xuất.

Theo Phương Võ -Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/iran-chuyen-cac-he-thong-phong-khong-s300-toi-vinh-ba-tu-4005263-v.html