Iran công bố tên lửa siêu vượt âm đầu tiên

Iran ngày 6/6 công bố tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Fattah do nước này tự phát triển, trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực sở hữu loại vũ khí uy lực này.

Thông tấn Iran IRNA ngày 6/6 cho biết Iran đã phát triển thành công tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Fattah có tốc độ lên đến Mach 14 (gấp 14 lần vận tốc âm thanh, khoảng 17.000km/h), trở thành quốc gia đầu tiên ở Trung Đông sở hữu vũ khí siêu vượt âm.

Hình ảnh tên lửa Fattah mới của Iran. Ảnh: IRNA

Hình ảnh tên lửa Fattah mới của Iran. Ảnh: IRNA

Hình ảnh do truyền thông Iran đăng tải cho thấy, Tổng thống Ebrahim Rahisi và các chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giao Iran (IRGC) có mặt tại lễ ra mắt Fattah. Truyền thông Iran mô tả Fattah đã ghi "bước nhảy vọt trong lĩnh vực tên lửa" của Tehran.

"Tên lửa siêu vượt âm dẫn đường chính xác Fattah có tầm bắn lên đến 1.400 km và nó có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ của đối phương", Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC phát biểu.

Có rất ít quốc gia trên thế giới sở hữu tên lửa siêu vượt âm, trong đó Nga là quốc gia đầu tiên đưa loại vũ khí này vào chiến đấu thực tế.

Phần đầu đạn của tên lửa Fattah. Ảnh: ITN

Theo Reuters, một tên lửa được xếp vào loại siêu vượt âm nếu nó đạt vận tốc ít nhất gấp 5 lần vận tốc âm thanh và bay với quỹ đạo có thể điều chỉnh, khiến chúng khó bị đánh chặn. Năm ngoái, Iran xác nhận họ chế tạo thành công tên lửa có thể di chuyển vào và ra khỏi bầu khí quyển ở tốc độ siêu vượt âm.

Bất chấp nhiều năm bị trừng phạt, Iran đã phát triển thành công kho tên lửa đa dạng có tầm bắn vươn tới hầu khắp Trung Đông. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ đánh giá Iran sở hữu ít nhất 8 loại tên lửa tấn công, tầm bắn từ 300 đến 2.500km.

Tuần trước, Iran ra mắt tên lửa đạn đạo Khaibar đạt tầm bắn khoảng 2.000km và có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 1,5 tấn.

"Thông điệp của chúng tôi gửi tới kẻ thù của Iran là chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước cũng như những thành tựu chúng tôi đã đạt được. Thông điệp của chúng tôi tới các nước bạn bè là Iran muốn giúp khu vực thêm ổn định", Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammadreza Ashtiani nhấn mạnh tại lễ ra mắt Khaibar.

Thái An

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-cong-bo-ten-lua-sieu-vuot-am-dau-tien-i696000/