Iran công bố thời điểm chính thức là thành viên tổ chức có Nga, Trung Quốc

Ngày 1/6, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết, nước này sẽ hoàn tất thủ tục trở thành thành viên thường trực Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào đầu tháng 7 tới.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Nguồn: TASS)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Nguồn: TASS)

Trả lời phỏng vấn hãng tin IRIB, ông Amir-Abdollahian cho hay, sau khi được Quốc hội Kyrgyzstan chấp thuận, tất cả các thành viên sáng lập SCO đã "bật đèn xanh" cho Iran trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Tổng thống Iran dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng nguyên thủ các quốc gia SCO vào ngày 4/7 và việc xem xét tư cách thành viên của nước này cũng sẽ được hoàn tất vào cùng thời điểm.

Nhà ngoại giao Iran nêu rõ: "Chúng tôi sẽ trở thành thành viên chính thức của SCO vào tháng 7, khi Hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra".

Tháng 9/2021, Hội nghị lần thứ 21 của Hội đồng nguyên thủ các quốc gia SCO tại Dushanbe của Tajikistan đã tuyên bố quyết định khởi động tiến trình kết nạp Iran vào tổ chức này.

Đến tháng 11/2022, Quốc hội Iran đã thông qua luật về tư cách thành viên của Iran trong SCO với số phiếu áp đảo.

SCO, được thành lập vào năm 2001, là một khối kinh tế và an ninh có ảnh hưởng và nổi lên như một trong những tổ chức quốc tế xuyên khu vực lớn nhất.

Hiện nay, SCO gồm các thành viên chính thức là Nga, Trung Quốc, Cộng hòa Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ và Pakistan.

Các quốc gia quan sát viên là Afghanistan, Belarus, Iran và Mông Cổ, các đối tác đối thoại là Azerbaijan, Armenia, Campuchia, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka.

(theo TASS)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-cong-bo-thoi-diem-chinh-thuc-la-thanh-vien-to-chuc-co-nga-trung-quoc-229438.html