Iran đá 'bóng' sang sân Mỹ, Qatar vào vai 'người hòa giải'

Iran ngày 27/6 cho rằng, việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) giữa Tehran và các cường quốc thế giới phụ thuộc vào Mỹ.

Iran cho rằng, đàm phán khôi phục JCPOA phụ thuộc vào Mỹ. (Nguồn: News TV USA)

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có kỳ vọng về việc các bên sẽ sớm nối lại những cuộc đàm phán nhằm cứu vãn JCPOA, sau chuyến thăm Tehran của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 25/6.

Trong cuộc gặp khi đó với ông Borrell, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán trong những ngày tới. Điều quan trọng đối với Iran là nhận được đầy đủ các lợi ích kinh tế từ JCPOA".

Về phần mình, ông Borrell thông báo: “Chúng tôi dự kiến nối lại tiến trình đàm phán trong những ngày tới và phá vỡ thế bế tắc. Đã 3 tháng trôi qua và chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ công việc. Tôi rất vui về quyết định đã được đưa ra ở Tehran và Washington”.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng tin bán chính thức ISNA dẫn lời cố vấn truyền thông của phái đoàn hạt nhân Iran Mohammad Marandi cho biết, Qatar sẽ đăng cai tổ chức cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về việc khôi phục JCPOA.

Ông Marandi nhấn mạnh: "Iran chọn Qatar để đăng cai tổ chức cuộc đàm phán vì nước này là bạn của chúng tôi".

Trước đó, mạng Nournews của Iran ngày 26/5 đưa tin, vòng đàm phán sắp tới nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhiều khả năng sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar.

(theo Reuters)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-da-bong-sang-san-my-qatar-vao-vai-nguoi-hoa-giai-188631.html