Iran đe dọa sẽ tấn công Israel và các đồng minh của Mỹ

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq tối 7/1 để trả thù vụ sát hại tướng Soleimani, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong một tuyên bố, tiếp tục đe dọa tấn công Israel và các đồng minh của Mỹ ở khu vực.

Căn cứ quân sự Al Assad của Mỹ tại Iraq

Căn cứ quân sự Al Assad của Mỹ tại Iraq

Ngày 8/1, IRGC lên tiếng đe dọa tấn công Israel và các "chính phủ đồng minh" của Mỹ ở Trung Đông, hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết.

"Chúng tôi khuyên người dân Mỹ hãy rút quân đội trong khu vực để tránh tổn thất thêm", IRGC cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 8/1.

Trong đêm 7/1, một căn cứ của Mỹ ở Iraq đã bị trúng tên lửa khiến ít nhất 80 người chết. Lầu Năm Góc đã xác nhận cuộc tấn công này, cho biết thêm rằng hơn 12 tên lửa đạn đạo đã nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông.

Theo truyền hình nhà nước Iran, nước này đã phóng 15 tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq, không có tên lửa nào bị chặn.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/iran-de-doa-se-tan-cong-israel-va-cac-dong-minh-cua-my-560772.html