Iran đề xuất thành lập cơ chế toàn cầu để giải giáp hạt nhân

Ngày 10-9, cố vấn cấp cao của Tổng thống Iran ông M.S.Hashemi công bố một loạt đề xuất gồm thành lập một cơ chế toàn cầu nhằm giải giáp vũ khí hạt nhân, hợp tác trong vấn đề Afghanistan và chống khủng bố, nhưng khẳng định không thương lượng về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium của họ.

Ông M.S.Hashemi cho biết, cơ chế mới này nhằm ngăn chặn nghiên cứu, sản xuất, phát triển và tàng trữ vũ khí hạt nhân, tiến tới phá hủy chúng. Liên quan tới những đề xuất cả gói mà Tehran vừa chuyển cho Nhóm 5+1, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov cho rằng, gói đề xuất này có thể là cơ sở để đàm phán. Ông S.Lavrov phản đối việc áp đặt biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này và nhấn mạnh HĐBA LHQ sẽ không ủng hộ việc áp đặt trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ năm trên thế giới. Cùng lúc này, Trung Quốc cho biết nước này đang nghiên cứu gói đề xuất mới của Iran, tỏ rõ quan điểm các bên liên quan cần đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao và sớm nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm ra giải pháp toàn diện, lâu dài. P.A. (Theo THX, Reuters)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/9/202477/