Iran điều 'người Ba Tư' tới Syria hủy diệt phiến quân

Những hình ảnh mới nhất cho thấy Iran đã tái điều những máy bay không người lái có khả năng mang theo bom thông minh tới Syria. Việc tái triển khai vũ khí này có thể sẽ làm dấy lên căng thẳng tại chiến trường Syria vốn đang phân hóa mạnh mẽ sau khi Mỹ rút bớt quân.

Truyền thông Trung Đông vừa đồng loạt đăng tải hình ảnh chiếc máy bay tấn công không người lái (UCAV) mang theo vũ khí của Iran xuất hiện tại Syria.

Hình ảnh được phát hiện hôm 7-11 cho thấy chiếc Mohajir-6 và trạm điều khiển của nó đang hiện diện bên trong căn cứ không quân Hama ở miền Trung Syria.

Cùng với hình ảnh về sự hiện diện của Mohajir-6, các nhà quan sát còn cho rằng, chiếc máy bay này được trang bị cả bom chính xác khi được Iran điều đến Syria.

Đây là lần thứ 2 Mohajir-6 quay trở lại chiến trường Syria sau lần đầu hồi giữa năm 2018 với số lượng lên tới 5 chiếc.

Giữa năm 2018, 5 chiếc UCAV Mohajer-6 cùng bom thông minh do Iran sản xuất đã tới Syria để thực hiện đòn tấn công trợ giúp quân đội Syria.

Các mục tiêu nằm trong đợt tấn công của vũ khí công nghệ cao này là các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Douma.

Cùng với vũ khí thông thường xuất hiện trên chiếc Mohajer-6, người ta còn phát hiện dòng UCAV tối tân này dùng cả bom thông minh Qa'em để tấn công lực lượng phiến quân.

Với tuyến phòng thủ kiên cố và đầy nguy hiểm như tại Douma, việc dùng UCAV với vũ khí thông minh đã giúp quân đội Syria hạn chế được thương vong khi đối đầu với phiến quân.

Cận cảnh UCAV Mohajer-6 đang mang bom thông minh. Mỗi chiếc có thể mang theo 2 quả bom Qa'em.

Bom Qa'em tuy có kích thước và khối lượng nổ nhỏ, nhưng bù lại ở độ chính xác cực cao, vì thế mục tiêu bị nó tấn công sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.

Bện cạnh khả năng tấn công, UAV này còn có khả năng trinh sát rất mạnh với các khí tài điện tử tối tân.

Mohajer-6 là biến thể mới nhất trong gia đình UCAV Mohajer của quân đội Iran.

Mohajer-6, biệt danh "người Ba Tư", được đánh giá là một trong số những UCAV chiến đấu mạnh nhất khu vực Trung Đông.

UCAV này có trọng lượng cất cánh tối đa 600 kg, tải trọng 40 kg, phạm vi hoạt động 200 km, vận tốc tối đa 200 km/h.

Chúng có thể bay liên tục 12 giờ; độ bay cao nhất: 5,5 km.

Mohajir-6 được trang bị bom thông minh chính xác Qa’em, các thiết bị phát hiện bằng quang điện và các đầu đạn, có khả năng lần theo dấu vết, đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu.

Máy bay có thể bay trong mọi thời tiết, mang theo tên lửa dẫn đường chính xác.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatamir, UCAV này có khả năng hoạt động ở ngoài tầm với của hầu hết các loại tên lửa phòng không vác vai.

Với việc triển khai dòng máy bay không người lái này, bất kỳ mối đe dọa nào nhắm đến mục tiêu của Iran từ khoảng cách xa đều sẽ được xác định, theo dõi và nhanh chóng bị loại bỏ trước khi có thể gây nguy hiểm cho mục tiêu của Tehran.

Tuy vậy việc Syria đồng ý cho Iran tái triển khai vũ khí có thể sẽ làm tình hình thêm căng thẳng khi cả Mỹ, Israel đều coi lực lượng Iran tại Syria là mối đe dọa cần tiêu diệt.

Ngay cả Nga cũng nhiều lần đề nghị Syria hạn chế sự hiện diện của Iran để tránh làm chiến trường thêm khốc liệt, tuy nhiên đề nghị này đã bị Damascus từ chối.

Ở vị thế của mình Syria rất cần Iran bên cạnh Nga. Họ thừa hiểu Matscơva giúp theo cách Nga muốn, chứ không phải điều họ cần.

Vì vậy việc duy trì các đồng minh thân thiết sẽ giúp Syria ứng biến với tình hình trong nước tốt hơn.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-iran-dieu-nguoi-ba-tu-toi-syria-huy-diet-phien-quan/832164.antd