Iran dội tên lửa ào ạt tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

RIA Novosri, Tass đưa tin, Iran đã phóng hàng chục quả tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq. Truyền hình Iran mô tả đây là hành động trả đũa vụ Mỹ không kích sát hại thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran hồi tuần trước.

Tướng Qassem Soleimani

Tướng Qassem Soleimani

Hãng Tass (Nga) đưa tin, ít nhất 9 quả rocket đã đánh vào một căn cứ không quân của Iraq tại miền Tây nước này, nơi các lực lượng Mỹ và liên quân đồn trú.

Cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Assad diễn ra sau khi các phe cánh thân Tehran tại Iraq tuyên bố sẽ cùng nhau "đáp trả" vụ Mỹ tấn công bằng máy bay không người lái tại Baghdad hồi tuần trước khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran và nhân vật quân sự hàng đầu Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV đã viết trên Twitter rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xác nhận đã tấn công căn cứ không quân tại Iraq bằng "hàng chục tên lửa".

Trí Đức (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/iran-tan-cong-can-cu-my-o-iraq-bang-ten-lua-post328534.info