Iran: Đối thoại chính trị với EU

Iran và Liên hiệp châu Âu vừa tiến hành cuộc họp thứ 4 trong khuôn khổ Đối thoại chính trị cấp cao Iran - EU, tại Brussels (Bỉ).

Giới chức hai bên đã thảo luận về hợp tác song phương về thương mại, năng lượng, giao thông vận tải, môi trường, di cư, hỗ trợ nhân đạo, giáo dục, văn hóa; đồng thời trao đổi quan điểm về phối hợp chống khủng bố, cũng như diễn biến một số cuộc khủng hoảng, trong đó có Syria, Iraq, Yemen, Lebanon và Afghanistan. Iran nhấn mạnh sự cần thiết duy trì thỏa thuận hạt nhân các bên ký năm 2015 nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh ở khu vực và thế giới.

Pháp: Công bố chiến lược năng lượng

Tổng thống Pháp E.Macron ngày 27-11 công bố chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2035, với mục tiêu giảm tỷ trọng hạt nhân còn 50% tổng sản lượng điện quốc gia, từ mức 75% hiện nay. Theo đó, Pháp sẽ đóng cửa từ bốn đến sáu nhà máy điện hạt nhân từ nay đến năm 2028 và toàn bộ nhà máy điện than trước năm 2022. Giai đoạn 2028 - 2035, thêm từ sáu đến tám nhà máy hạt nhân nữa tiếp tục bị đóng cửa. Chiến lược năng lượng mới được đưa ra trong bối cảnh dư luận Pháp căng thẳng do các cuộc biểu tình của phong trào “Áo vàng” nhằm phản đối chính sách của chính phủ tăng giá xăng dầu.

Thái-lan: Tăng cường quan hệ với Đức

Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha đang có chuyến thăm chính thức Đức, hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà A.Merkel về cách thức hợp tác nhằm nâng quan hệ Thái-lan - Đức lên mức “đối tác chiến lược”, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ, nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hai nước cũng thảo luận về phối hợp giải quyết các vấn đề chung, khi Thái-lan đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN và Đức giữ vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2019.

Trung Quốc: Nổ gần nhà máy hóa chất

Chính quyền thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc xác nhận, rạng sáng 28-11, một vụ nổ xảy ra gần nhà máy của công ty hóa chất Thịnh Hoa ở thành phố này khiến ít nhất 22 người chết, 22 người bị thương. Vụ nổ cũng phá hủy và vùi lấp 38 xe cần cẩu và 12 ô-tô các loại. Hiện, giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38402902-i-ran-doi-thoai-chinh-tri-voi-eu.html