Iran: Động đất mạnh 5,7 tại nơi đầu tiên phát hiện ra dầu mỏ

Trung tâm Địa chấn học Iran cho biết trận động đất đã làm rung chuyển khu vực gần thị trấn Masjid Soleiman, tỉnh Khuzestan, cách thủ đô Tehran 450km về phía Tây Nam.

Động đất đã làm rung chuyển khu vực gần thị trấn Masjid Soleiman, nơi đầu tiên phát hiện dầu mỏ tại Iran và Trung Đông. (Nguồn: news18.com)

Động đất đã làm rung chuyển khu vực gần thị trấn Masjid Soleiman, nơi đầu tiên phát hiện dầu mỏ tại Iran và Trung Đông. (Nguồn: news18.com)

Ngày 8/7, một trận động đất mạnh 5,7 độ đã xảy ra ở khu vực Tây Nam Iran.

Trung tâm Địa chấn học Iran cho biết trận động đất đã làm rung chuyển khu vực gần thị trấn Masjid Soleiman, tỉnh Khuzestan, cách thủ đô Tehran 450km về phía Tây Nam.

Thị trấn này là nơi đầu tiên phát hiện dầu mỏ tại Iran và Trung Đông.

Trong khi đó, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra tại khu vực cách thành phố Ahvaz, thủ phủ tỉnh Khuzestan, 84km về phía Đông.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Do nằm trên những đường đứt gãy địa chất lớn, Iran thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất. Hồi năm 2003, một trận động đất cường độ 6,6 đã xảy ra ở tỉnh Kerman khiến 31.000 người thiệt mạng và san phẳng thành phố Bam./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-dong-dat-manh-57-tai-noi-dau-tien-phat-hien-ra-dau-mo/581102.vnp