Iran đưa vào vận hành 4 tàu ngầm mới và tái gia nhập tàu khu trục nâng cấp hiện đại

Ngoài tái gia nhập tàu khu trục Alvand vừa hoàn thành nâng cấp, Hải quân Iran cũng tiếp nhận 4 tàu ngầm mi ni Al-Sabehat 15 cùng nhiều trực thăng quân sự.

Sau quá trình đại tu, hiện đại hóa tại nhà máy Nedaja, hôm 19/12, tàu khu trục Alvand đã tái gia nhập Hải quân Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam đất nước.

Theo truyền thông nhà nước Iran, tàu khu trục Alvand dài 94m, nặng 1.300 tấn, tốc độ 26 hải lý, được nâng cấp các thiết bị phòng thủ trên và dưới mặt nước. Hải quân Iran cũng tiếp nhận một số trực thăng và thủy phi cơ mới kèm theo.

Cùng ngày, 4 tàu ngầm mi ni Al-Sabhat 15 cũng tham gia hạm đội tàu ngầm của Hải quân Iran.

Tàu khu trục Alvand đã tái gia nhập Hải quân Iran sau khi được nâng cấp. Ảnh: Tasnim.

Theo Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, sau khi tái trang bị, tàu khu trục Alvand sẽ thực hiện sứ mệnh đại dương tầm xa đầu tiên, trong đó sẽ tham gia một cuộc tập trận hỗn hợp.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami tiết lộ, hiện Tehran cũng đang đồng thời đóng các tàu chiến hiện đại lớp Talaieh và Jamaran cải tiến với khả năng mang máy bay trực thăng.

Một số tàu ngầm “cây nhà lá vườn” trong đó có tàu ngầm lớp Fateh cũng đang được đóng để bổ sung và thay thế cho hạm đội tàu ngầm của hải quân. Đáng lưu ý, Iran đang xúc tiến đóng tàu ngầm hạng nặng Besat.

Tàu khu trục Alvand được nâng cấp hệ thống phòng thủ để thực hiện các sứ mệnh nước sâu. Ảnh: Tasnim.

Tại lễ tiếp nhận, Phó Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, nói, việc tăng cường trang bị quân sự giúp củng cố khả năng răn đe và phòng thủ của Iran.

Ngoài việc thực hiện các hoạt động hàng hải từ eo biển Hormuz đến Vịnh Bắc Ba Tư, hiện Hải quân Iran đang thực hiện các sứ mệnh “quan trọng và nhạy cảm” ở vùng nước sâu của Ấn Độ Dương và Biển Đỏ.

Chuẩn Đô đốc Irani cho biết, Iran sẽ tiếp tục trình làng các thiết bị hàng hải hiện đại nhất trong tương lai gần, phù hợp với các nhu cầu trong nước và ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai.

Bốn tàu ngầm Al-Sabehat 15 được Hải quân Iran tiếp nhận. Ảnh: Tasnim.

Al-Sabehat 15 là tàu ngầm chở người nhái, trong biên chế của Biên đội tàu Đặc nhiệm (SBS) thuộc Thủy quân lục chiến Iran, chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát bờ biển; ngoài ra có khả năng mang theo các thủy lôi diệt hạm hẹn giờ, phục vụ tuần tra, xâm nhập vào các bến tàu, phá hủy các tàu tĩnh của đối phương.

Al-Sabehat 15 dài 8m, trọng lượng 2,5 tấn có thể hoạt động trên biển liên tục 10 ngày. Theo người đứng đầu nhà máy Nedaja, với kích thước nhỏ, Al-Sabehat 15 rất khó bị đối phương phát hiện và theo dõi.

Văn Phong (theo truyền thông Iran)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/iran-dua-vao-van-hanh-4-tau-ngam-moi-va-tai-gia-nhap-tau-khu-truc-nang-cap-hien-dai-116467.html