Iran: EU đã thất bại trong việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015

Ngày 10/6, kênh truyền hình quốc gia dẫn lời Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng, các đối tác châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 đã thất bại trong việc cứu vãn văn kiện này.

Iran tuyên bố EU không thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. (Nguồn: Majliseulamaehind)

Theo lời ông Mousavi, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi năm ngoái và tái áp đặt trừng phạt Iran, cho tới nay, Tehran "chưa nhận thấy các bước đi thiết thực và cụ thể từ các đối tác châu Âu để đảm bảo lợi ích của Iran... Tehran sẽ không thảo luận bất kỳ vấn đề nào nằm ngoài thỏa thuận hạt nhân".

Cùng ngày, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mousavi xác nhận, Iran không đề nghị Nga chuyển giao hệ thống phòng không S-400.

Truyền thông đăng tải, Nga đã bác bỏ đề nghị của Iran trong việc mua hệ thống S-400 hồi tháng 5 vừa qua. Moscow ngay lập tức bác bỏ thông tin này.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-eu-da-that-bai-trong-viec-cuu-van-thoa-thuan-hat-nhan-ky-nam-2015-95668.html