Iran ghi nhận thêm 3 trường hợp chết vì Covid-19, số ca nhiễm tăng lên 141

Iran ngày 27/2 xác nhận thêm 3 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Reuters ngày 27/2 dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn chính thức Iran (IRNA) cho biết, đã có 22 người chết vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 ở nước này.

Iran đang là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Ảnh minh họa: Reuters.

Iran đang là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Ảnh minh họa: Reuters.

Số liệu thống kê của nhà chức trách Iran cũng cho biết, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này là 141. Con số này tăng thêm chỉ 2 trường hợp so với một ngày trước đó (số ca nhiễm tính đến ngày 26/2 ở Iran là 139).

Iran đang là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Giới chuyên gia y tế cộng đồng đã bày tỏ lo ngại rằng Iran sẽ trở thành “cầu nối” cho một đợt bùng phát dịch bệnh khắp Trung Đông khi nước này có biên giới tiếp giáp với nhiều quốc gia đang trong tình trạng bất ổn vì chiến tranh.

Ca dương tính đầu tiên với virus corona tại Iran được công bố tại thành phố Qom vào giữa tuần trước. Chỉ sau vài ngày, dịch bệnh đã lan đến ít nhất 7 tỉnh của Iran. Hàng loạt quốc gia trong khu vực như Iraq, Kuwait, Bahrain, Afghanistan và Oman đã xuất hiện người nhiễm. Chính phủ các nước nói người nhiễm đều từng đến Iran./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-ghi-nhan-them-3-truong-hop-chet-vi-covid19-so-ca-nhiem-tang-len-141-1015327.vov