Iran gọi cuộc gặp với Mỹ là 'giấc mơ của Tổng thống Trump'

Cố vấn hàng đầu của Lãnh đạo Tối cao Iran hôm thứ Ba (25/9) đã từ chối lời đề nghị gặp mặt từ phía Mỹ.

Khi được hỏi về lời đề nghị đàm phán của Mỹ, trợ lý hàng đầu của Đại giáo chủ Khamenei, Ali Akbar Velayati đã khẳng định cuộc gặp giữa Washington và Tehran sẽ không bao giờ xảy ra.

“Giấc mơ của Donald Trump và Mike Pompeo sẽ không bao giờ trở thành hiện thực”, hãng tin IRNA trích lời cố vấn Velayati.

Bên cạnh đó, cố vấn của Đại giáo chủ Khamenei cũng cáo buộc: “Tổng thống Mỹ độc ác và nguy hiểm đã tập trung vào một cuộc chiến kinh tế cũng như các biện pháp trừng phạt độc ác để khiến Iran bị lệch khỏi những giá trị mang tính cách mạng và lợi ích quốc gia.”

Trợ lý hàng đầu của Đại giáo chủ Khamenei, ông Ali Akbar Velayati

Tuyên bố của cố vấn Velayati được đưa ra sau khi Tổng thống Trump khẳng định Mỹ và Iran có thể có những cuộc gặp mặt trong tương lai.

“Mặc dù có một số yêu cầu được đưa ra nhưng tôi không có kế hoạch gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên điều ấy hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Tôi chắc chắn ngài ấy là một người đàn ông tuyệt vời”, ông Trump đăng tải trên Twitter.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/iran-goi-cuoc-gap-voi-my-la-giac-mo-cua-tong-thong-trump-127423.html