Iran, Hàn Quốc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Hơn 50% người trưởng thành ở Iran đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi tại Hàn Quốc chuẩn bị tiêm nhắc lại cho nhân viên y tế và những người từ 60 tuổi trở lên.

Trên 50% người trưởng thành ở Iran đã được tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên 50% người trưởng thành ở Iran đã được tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Iran ngày 26/9 công bố số liệu thống kê cho thấy hơn 50% dân số mục tiêu (trên 18 tuổi) ở nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, khi quốc gia Hồi giáo đẩy nhanh chương trình tiêm chủng trên toàn quốc, một phần nhờ có nguồn vaccine nhập khẩu dồi dào hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực, số liệu thống kê mới nhất cho thấy hơn 35 triệu người (trong tổng dân số mục tiêu 60 người) đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi tổng số vaccine được tiêm đã vượt con số 50 triệu liều.

Cũng theo Bộ Y tế Iran, tính đến nay đã có 15.467.255 người được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi. Những tuần gần đây, trung bình 1 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19/ngày được tiêm cho người dân ở Iran.

Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei nói rằng vaccine nước ngoài được nhập khẩu vào Iran chỉ sau khi thế giới chứng kiến sự thành công của vaccine do quốc gia Trung Đông này sản xuất trong nước. Iran là một trong số ít quốc gia Tây Á có khả năng phát triển và sản xuất vaccine.

Iran đã phát triển một số loại vaccine ngừa COVID-19, như COVIran Barekat, Razi COV-Pars, Noora và Fakhra...

Ông Kayhan Azadmanesh, người đứng đầu Bộ phận nghiên cứu virus học tại Viện Pasteur Iran ở Tehran, khẳng định rằng Iran sở hữu công nghệ và bí quyết sản xuất vaccine.

Trả lời phỏng vấn tạp chí khoa học uy tín Nature hồi tháng trước, ông Azadmanesh nói rằng nhờ Iran có khả năng sản xuất vaccine nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, "việc phát triển nhiều loại vaccine khác nhau bằng cách sử dụng các chiến lược nghiên cứu và phát triển khác nhau rất có ý nghĩa."

Iran đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi lên nắm quyền.

Việc cung cấp vaccine và phòng chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới.

Giữa lúc nền kinh tế vốn đã phải chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2018 nay đang đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, chính quyền Tổng thống Raisi đã thúc đẩy một chương trình tiêm chủng quy mô lớn để chính phủ và các doanh nghiệp có thể trở lại trạng thái bình thường.

Ngày 26/9, Iran đã tiếp nhận lô vaccine nhập khẩu thứ 57 của mình, trong đó có 6 triệu vaccine Sinopharm của Trung Quốc, đưa tổng số vaccine nhập khẩu của nước này lên hơn 71 triệu liều.

Số ca nhập viện và tử vong liên quan đến COVID-19 đang có xu hướng giảm ở Iran - quốc gia đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 5.

Theo Bộ Y tế Iran, nước này ghi nhận 13.792 ca mắc mới và 288 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Iran đã lên tới 119.360 người kể từ khi đại dịch bùng phát lần đầu tiên ở nước này vào đầu năm 2020.

Hàn Quốc lên kế hoạch tiêm liều vaccine bổ sung

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 nhắc lại (bổ sung) cho những người có nguy cơ cao, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên và nhân viên y tế, trong tương lai gần.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đưa ra thông tin trên ngày 26/9 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này gia tăng sau kỳ nghỉ lễ Trung Thu.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Kim Boo-kyum cũng lưu ý Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sẽ công bố kế hoạch tiêm chủng quý 4 trong ngày 27/9, bao gồm cả việc tiêm nhắc lại.

Ông cũng cho biết bắt đầu từ đầu tháng tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ rút ngắn khoảng cách giữa mũi vaccine thứ nhất và mũi thứ hai để giúp tăng hơn nữa tỷ lệ những người được tiêm chủng đầy đủ.

Thủ tướng Hàn Quốc đã chỉ thị cho các quan chức đảm bảo rằng quy trình cho những người muốn rút ngắn khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm sẽ không gây nhầm lẫn hoặc bất tiện do sự thay đổi này.

Ngoài ra, ông cho biết đối tượng tiêm chủng sẽ được mở rộng bao gồm cả thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai.

Nói về sự gia tăng số ca bệnh sau kỳ nghỉ Trung thu gần đây, ông Kim Boo-kyum cho biết tình trạng hiện tại là "rất nghiêm trọng."

Đề cập đến kế hoạch mà Chính phủ Hàn Quốc muốn bắt đầu thực hiện vào cuối tháng tới, ông nói: "Tình hình dịch bệnh trong tuần tới sẽ xác định điểm khởi đầu của kế hoạch phục hồi theo từng giai đoạn để trở lại cuộc sống bình thường."

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 0h00 ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam), Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 301.172 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.450 trường hợp tử vong và 268.140 người khỏi bệnh hoàn toàn./.

Nguyễn Trường-Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-han-quoc-day-manh-chien-dich-tiem-chung-vaccine-ngua-covid19/743259.vnp