Iran hành động 'thẳng tay' với quân đội Mỹ

Quốc hội Iran hôm nay (7/1) đã thông qua một dự luật khẩn cấp, coi quân đội Mỹ là 'một tổ chức khủng bố' nhằm đáp trả việc Mỹ giết tướng Soleimani.

Theo AP, dự luật viết, bộ máy chỉ huy quân đội Mỹ tại Lầu Năm Góc, ở Washington và những ai đại diện cho “những kẻ khủng bố” sẽ phải chịu trừng phạt của Iran. Và rằng, “toàn bộ nhân sự Lầu Năm Góc, các tổ chức, đặc vụ và chỉ huy quân đội Mỹ” là thành viên một tổ chức khủng bố.

Dự luật trên được sửa đổi và mở rộng từ văn bản luật trước đó, vốn đã liệt kê Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ là tổ chức khủng bố. Văn bản này được thông qua nhanh chóng theo một quy trình đặc biệt, sau khi giới chức nước này đe dọa sẽ đáp trả vụ tướng Soleimani bị giết.

Trước đó, ban chủ tọa Quốc hội Iran gọi việc Mỹ không kích và giết tướng Soleimani – chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của nước này là hành động khủng bố được quốc gia tài trợ.

Tướng Soleimani được coi là một trong những nhân vật chính trị nổi bật ở Iran và là người giúp Iraq đánh bại IS. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố, ông này đang âm mưu tấn công vào các mục tiêu của mình.

Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran dọa sẽ phóng hỏa những nơi được Mỹ ủng hộ.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/iran-co-hanh-dong-thang-tay-voi-quan-doi-my-607089.html