Iran hoan nghênh cuộc đối thoại với quan chức Saudi Arabia

Saudi Arabia và Iran đã tổ chức cuộc thảo luận tại Iraq nhằm xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh Washington muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran và chấm dứt chiến tranh ở Yemen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 19/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran luôn hoan nghênh đối thoại với Saudi Arabia, nhưng ông không xác nhận hay phủ nhận cuộc đàm phán trực tiếp giữa 2 đối thủ không đội trời chung trong tháng này.

Iran và Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2016 và can dự một số cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực do họ tranh giành ảnh hưởng.

Một quan chức cấp cao của Iran và hai nguồn tin trong khu vực nói với hãng Reuters rằng các quan chức Saudi Arabia và Iran đã tổ chức cuộc thảo luận tại Iraq nhằm xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh Washington muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran và chấm dứt chiến tranh ở Yemen.

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Khatibzadeh nói: “Chúng tôi đã biết tin tức truyền thông về cuộc đàm phán giữa Iran và Saudi Arabia, mặc dù thông tin đôi khi có những trích dẫn trái chiều. Điều quan trọng là Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn hoan nghênh đối thoại với Vương quốc Saudi Arabia và điều này có lợi cho người dân hai nước cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực."

Hiện giới chức Saudi Arabia chưa phản hồi gì khi được đề nghị bình luận về cuộc đàm phán trên./

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-hoan-nghenh-cuoc-doi-thoai-voi-quan-chuc-saudi-arabia/706695.vnp