Iran kêu gọi Mỹ dừng cản trở ngành năng lượng của Tehran để giảm giá dầu

Kinhteodothi - Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cần dừng việc gây cản trở quá trình sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của Iran nếu muốn giá dầu ngừng tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề nghị Ả Rập Saudi tăng sản lượng để giúp "ổn định" thị trường dầu thế giới.

Hãng thông tấn Iran ISNA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 26/9 cho biết, nếu Tổng thống Trump muốn giá dầu ngừng tăng, ông ấy cần chấm dứt can thiệp Trung Đông.

Giá dầu thế giới tiếp tục leo dốc sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Giá dầu thế giới tiếp tục leo dốc sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Bộ trưởng Zanganeh nhấn mạnh: "Ông Trump đang nỗ lực giảm hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đồng thời cũng muốn giữ giá dầu ổn định, tuy nhiêng cả hai điều này không thể diễn ra đồng thời. Nếu ông ấy muốn giá dầu không tăng và thị trường dầu không bất ổn, ông Trump cần chấm dứt sự can thiệp ở Trung Đông và không nên gây cản trở quá trình sản xuất cũng như xuất khẩu dầu mỏ của Iran".

Trước đó một ngày, trong bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 73 đang diễn ra ở New York, Tổng thống Trump kêu gọi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh hạ giá dầu.

Tổng thống Trump đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới cô lập Iran, đồng thời cho biết chính quyền Mỹ sẽ bổ sung các biện pháp trừng phạt Tehran sau khi gói biện pháp trừng phạt thứ 2 có hiệu lực vào ngày 5/11 tới.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, "chiến dịch gây áp lực kinh tế" đối với Iran, quốc gia mà Washington xem là "một nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố", vẫn sẽ được duy trì.

Giá dầu thế giới tiếp tục leo dốc sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Bloomberg.

Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Theo lời kêu gọi của ông Trump, các quốc gia nên giảm nhập khẩu dầu từ Iran về mức 0 kể từ ngày 5/11 - thời điểm Mỹ bắt đầu áp trừng phạt trở lại đối với ngành dầu mỏ Iran. Những quốc gia nào tiếp tục mua dầu của Iran sau mốc thời gian trên sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nhà giao dịch dầu lửa đã đặt ra khả năng giá dầu sớm tăng trở lại mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/iran-keu-goi-my-dung-can-tro-nganh-nang-luong-cua-tehran-de-giam-gia-dau-326086.html