Iran khai trương nông trại điện gió lớn nhất nước

Nông trại điện gió nằm trong kế hoạch nhằm đẩy mạnh sản xuất năng lượng tái tạo và điện sạch ở Iran.

Ngày 28/8, Iran đã khai trương nông trại điện gió lớn nhất nước này trong nỗ lực nhằm tăng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Nông trại điện giá là một trong những kế hoạch nhằm đẩy mạnh sản xuất năng lượng tái tạo và điện sạch ở Iran. Ảnh: Tehran Times

Nông trại điện gió gồm 18 tua-bin đặt tại Tarom, miền Bắc Iran, có công suất 61 megawat/h mỗi năm và được xây dựng với công nghệ tân tiến nhất. Chi phí của dự án là 86 triệu euro do Quỹ đầu tư chính phủ cấp vốn.

Iran đã có kế hoạch tổng thể về sản xuất năng lượng tái tạo và điện sạch sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia vốn vẫn dựa chủ yếu vào các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch./.

Trần Nga/VOV1Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iran-khai-truong-nong-trai-dien-gio-lon-nhat-nuoc-806177.vov