Iran 'khoe' tên lửa siêu thanh đầu tiên, các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Mỹ-Israel không phải đối thủ

Ngày 6/6, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, nước này đã công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên mang tên Fattah.

Tên lửa siêu thanh Fattah của Iran. (Nguồn: Fars News)

Tên lửa siêu thanh Fattah của Iran. (Nguồn: Fars News)

IRNA cũng đồng thời đăng tải những hình ảnh của sự kiện công bố này, với sự tham gia của Tổng thống Iran Ebrahim Rahisi và các tướng lĩnh cấp cao từ Lực lượng vệ binh cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC).

Tốc độ tối đa của Fattah đạt 15.000 km/h, gấp 5 lần tốc độ của âm thanh và trên một quỹ đạo phức tạp, khiến chúng khó bị đánh chặn.

IRNA nêu rõ: "Fattah có thể nhắm bắn các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của kẻ địch và là một đột phá thế hệ trong lĩnh vực tên lửa".

Theo tin trên, tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Mỹ và Israel, kể cả hệ thống Vòm Sắt.

Trước đó, hồi tháng 11/2022, Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy Lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC, tuyên bố rằng, Iran đã phát triển một tên lửa siêu thanh mới có thể vươn tới Israel trong 400 giây.

Quan chức này nêu rõ: “Hệ thống này có tốc độ rất cao và có khả năng di chuyển trong và ngoài bầu khí quyển, vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ... và tôi không nghĩ rằng sẽ tìm thấy công nghệ có thể đối phó với nó trong nhiều thập niên tới".

(theo Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-khoe-ten-lua-sieu-thanh-dau-tien-cac-he-thong-phong-thu-tien-tien-cua-my-israel-khong-phai-doi-thu-229926.html