Iran khuyên Mỹ 'chấm dứt trò chơi đã thất bại' khi bị gắn với thủ lĩnh mới của Al-Qaeda

Ngày 16/2, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian viết trên mạng xã hội Twitter rằng, nước này bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc thủ lĩnh Al-Qaeda Seif al-Adel ở nước Cộng hòa Hồi giáo.

Mỹ và Liên hợp quốc đánh giá, Seif al-Adel là thủ lĩnh mới của Al-Qaeda. (Nguồn: First Post)

Mỹ và Liên hợp quốc đánh giá, Seif al-Adel là thủ lĩnh mới của Al-Qaeda. (Nguồn: First Post)

Ông Abdollahian viết: "Tôi khuyên các quan chức Nhà Trắng chấm dứt chơi trò đã thất bại là cố biến Iran thành nỗi sợ hãi. Việc tung tin về thủ lĩnh Al Qaeda và gắn nhân vật này với Iran thật nực cười".

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một người Ai Cập sinh sống ở Iran tên Saif al-Adel đã trở thành người đứng đầu Al-Qaeda sau cái chết của trùm khủng bố Ayman al-Zawahiri vào tháng 7/2022.

Theo bộ trên, đánh giá này "phù hợp với đánh giá của Liên hợp quốc" trước đó về tên thủ lĩnh mới này.

Hôm 14/2, Liên hợp quốc công bố báo cáo cho biết, quan điểm chủ yếu của các quốc gia thành viên là Adel hiện là thủ lĩnh Al-Qaeda.

Cũng theo báo cáo này, Al-Qaeda đã không chính thức tuyên bố Saif al-Adel là "tiểu vương" vì những lo ngại của chính quyền Taliban ở Afghanistan. Taliban không muốn thừa nhận rằng trùm khủng bố Zawahiri đã thiệt mạng trong cuộc tập kích tên lửa của Mỹ ở Kabul năm ngoái.

Ngoài ra, báo cáo lưu ý, Al-Qaeda, tổ chức Hồi giáo dòng Sunni, tỏ ra rất nhạy cảm với vấn đề Saif al-Adel cư trú ở Iran, nơi chủ yếu là người Shiite sinh sống.

Theo Dự án chống chủ nghĩa cực đoan của Mỹ, Adel, 62 tuổi, từng là trung tá thuộc lực lượng đặc biệt của Ai Cập và là nhân vật "cộm cán" trong hàng ngũ Al-Qaeda.

(theo AFP)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-khuyen-my-cham-dut-tro-choi-da-that-bai-khi-bi-gan-voi-thu-linh-moi-cua-al-qaeda-216980.html