Iran là đội bóng đầu tiên đặt chân đến đất nước World Cup 2018

Đội tuyển Iran vừa mới hạ cánh an toàn tại sân bay Vnukovo của Moscow lúc 20h26 (giờ địa phương) qua đó trở thành quốc gia đầu tiên đến Nga tham dự World Cup.

Trước ngày khai mạc giải đấu lớn nhất hành tinh, Iran đã chính thức hành quân đến với World Cup. Tại Nga, các cầu thủ sẽ lấy Trung tâm đào tạo Lokomotiv Bakovka làm "căn cứ địa". Đây là lần thứ năm người Iran có mặt ở vòng chung kết, trước đó họ đã từng tham gia năm 1978, 1998, 2006 và 2014.

Huấn luyện viên Carlos Queiroz phát biểu đầy tự hào: "Ở Nga là một giấc mơ trở thành sự thật đối với bóng đá Iran. Chúng tôi đã đạt được ước mơ này bằng rất nhiều khó khăn và hy sinh, điều này chỉ làm tăng sự vinh dự và đặc quyền của chúng tôi ở đây. Chúng tôi đến với mong muốn để duy trì giấc mơ này càng lâu càng tốt".

Những hình ảnh đầu tiên của đội tuyển Iran tại Nga. Nguồn: Ruptly

Đại diện Iran, ông cùng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các đội khác và người hâm mộ, đặc biệt là những người Nga - nhà tổ chức cuộc thi. "Chúng tôi chúc tất cả các bạn một World Cup tuyệt vời!".

Đội tuyển Iran sẽ chơi trận đầu tiên vào ngày 15.6 với Morocco tại sân vận động Saint Petersburg.

KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/iran-la-doi-bong-dau-tien-dat-chan-den-dat-nuoc-world-cup-2018-611331.ldo