Iran lại bắt tàu chở dầu nước ngoài ở Vùng Vịnh

Truyền hình quốc gia Iran đưa tin: ngày 4-8 lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ một chiếc tàu chở dầu nước ngoài tại vùng Vịnh với cáo buộc bán lậu xăng dầu cho một số quốc gia Arab.

Truyền hình quốc gia Iran đưa tin: ngày 4-8 lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ một chiếc tàu chở dầu nước ngoài tại vùng Vịnh với cáo buộc bán lậu xăng dầu cho một số quốc gia Arab.

Bản tin của truyền hình Iran nêu rõ: "Một số lực lượng hải quân thuộc IRGC đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài trên Vịnh Persian vốn đang bán lậu xăng dầu cho vài nước Arab". Chỉ huy IRGC cho hay, tàu chở dầu nước ngoài này đang chở theo 700.000 lít nhiên liệu và 7 thủy thủ trên tàu đã bị bắt giữ. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh tướng Iran Ahmadreza Pourdastan cho rằng, xác suất nổ ra xung đột ở khu vực Vùng Vịnh đã suy giảm, sau một loạt hành động thù địch ở tuyến đường biển quan trọng này.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210457_iran-lai-bat-tau-cho-dau-nuoc-ngoai-o-vung-vinh.aspx