Iran lần đầu tiên phóng tên lửa chiến lược từ sâu trong lòng đất, tiêu diệt nhiều mục tiêu

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo từ 'sâu trong lòng đất' vào hôm 29/7 - ngày cuối cùng của cuộc tập trận quân sự thường niên diễn ra gần Eo biển Hormuz.

Tên lửa Iran. Ảnh: Aljazeera

Tên lửa Iran. Ảnh: Aljazeera

Một video được đăng tải bởi một cơ quan tin tức liên quan đến truyền hình nhà nước của Iran đã cho thấy những đám bụi bốc cao trước khi tên lửa được phóng lên bầu trời.

Iran từ lâu đã xác nhận nước này có các cơ sở tên lửa ngầm, song đây là lần đầu tiên nước này công khai chuyện khai hỏa tên lửa từ cơ sở dưới mặt đất.

IRGC ca ngợi "việc phóng thành công tên lửa đạn đạo từ lòng Trái đất theo cách ngụy trang hoàn toàn" là một "thành tựu quan trọng có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho các tổ chức tình báo của kẻ thù".

IRGC cho biết họ cũng đã thả bom từ các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22 để nhắm vào các vị trí được xác định trước trên đảo Bani Farur trong vùng lãnh hải của Iran.

“Dù không cần sử dụng tới bệ phóng và các thiết bị thông thường khác, tên lửa chôn dưới lòng đất vẫn có thể xuyên thủng bề mặt và tấn công các mục tiêu một cách chính xác”.

"Các tên lửa bị chôn vùi đột nhiên xé toạc mặt đất và tấn công mục tiêu của chúng một cách chính xác", đại diện IRGC nói.

Tuyên bố của quan chức quân sự Iran được đưa ra trong bối cảnh vùng Vịnh ngày càng nóng lên vì cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Trong cuộc tập trận hôm 28/7, Iran đã dựng mô hình tàu sân bay Mỹ rồi phá hủy nó bằng tên lửa, khiến Washington nổi giận.

Cùng thời điểm Iran tập trận, hai căn cứ quân sự của Mỹ là Al-Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Al-Udeid tại Qatar, nơi đặt trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Mỹ, đã phải đặt trong tình trạng báo động do lo ngại tên lửa Iran có thể hướng tới những nơi này.

Hồi đầu tháng 7, hãng thông tấn Tasnim từng dẫn lời Chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri của IRGC nói rằng các thành phố tên lửa của Iran sẽ là một "cơn ác mộng" đối với kẻ thù.

"Tất cả các bờ biển của chúng tôi đều đã được vũ trang. Các thành phố ngầm của Quân đội và IRGC với nhiều phương tiện phòng thủ đã được bố trí rộng khắp bờ biển phía Nam", Chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri nhấn mạnh.

Mộc Miên (Theo Aljazeera.com)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/iran-lan-dau-tien-phong-ten-lua-chien-luoc-tu-sau-trong-long-dat-tieu-diet-nhieu-muc-tieu-a332656.html