Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân

Iran cho rằng nghị quyết mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là không mang tính xây dựng và gây thất vọng.

Hôm qua (19/6), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Pháp, Đức, Anh phục vụ lợi ích của Mỹ và Ixraen bằng cách soạn thảo một nghị quyết hạt nhân chống lại Tehran.

(Ảnh minh họa của IAEA)

(Ảnh minh họa của IAEA)

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm qua (19/6) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Iran cho cơ quan này tiếp cận 2 cơ sở hạt nhân và phải hợp tác đầy đủ với IAEA.

Ngoại trưởng Iran lên án nghị quyết, khẳng định, Iran đã hợp tác với IAEA. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ra tuyên bố nhấn mạnh, trong khi Iran có mức độ hợp tác cao nhất với IAEA thì việc ban điều hành của tổ chức này ra nghị quyết như trên là bước đi hoàn toàn không mang tính xây dựng và gây thất vọng.

Theo người phát ngôn Mousavi, nghị quyết của IAEA chịu sức ép của một số nước, trong đó có Mỹ, nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng mới trong hợp tác giữa và IAEA. Đây là nghị quyết đầu tiên của IAEA liên quan chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ năm 2012./.

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-len-an-nghi-quyet-cua-iaea-doi-thanh-sat-2-dia-diem-hat-nhan-1061971.vov