Iran lên tiếng ủng hộ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực

Ngoại trưởng Iran khẳng định Iran nghiêm túc về kế hoạch, có tên là Nỗ lực Hòa bình Hormuz, mà Tehran đang xúc tiến nhằm làm giảm căng thẳng khu vực.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin Nhà ngoại giao hàng đầu Iran Mohammad Javad Zarif ngày 2/12 đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Vùng Vịnh trong cuộc gặp người đồng cấp đến từ nhà trung gian đàm phán truyền thống Oman, ở Tehran.

Chuyến thăm của Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao Oman Yusuf bin Alawi diễn ra 1 tuần sau cuộc gặp giữa ông với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Washington.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, trong các cuộc thảo luận với ông bin Alawi, Ngoại trưởng Zarif đã "nhấn mạnh tới sự cần thiết của nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực."

Ông Zarif khẳng định Iran nghiêm túc về kế hoạch, có tên là Nỗ lực Hòa bình Hormuz, mà Tehran đang xúc tiến nhằm làm giảm căng thẳng khu vực.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Ngoại giao Oman cho hay, ông bin Alawi và ông Zarif đã "thảo luận về các mối quan hệ song phương và các vấn đề khu vực"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-len-tieng-ung-ho-no-luc-ha-nhiet-cang-thang-khu-vuc/610870.vnp