Iran nã tên lửa vào hang ổ khủng bố để trả đũa vụ tấn công đoàn diễu binh

Ngày 1-10, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng một loạt tên lửa vào thành trì của các phiến quân khủng bố ở khu vực phía Đông sông Euphrates, Syria.

Tên lửa được phóng ra. Ảnh: Press TV

Trong thông cáo, IRGC cho biết, mục tiêu của vụ phóng tên lửa là nhằm tiêu diệt những kẻ khủng bố cầm đầu cuộc tấn công nhằm vào lễ diễu binh ngày 22-9 vừa qua. Kèm theo thông cáo, IRGC cũng cung cấp ảnh các tên lửa đất đối đất đã được phóng đi.

Trước khi IRGC công bố thông tin, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số video do người dân quay được về khoảnh khắc xảy ra cuộc tấn công. Một số người dùng mạng xã hội cho biết, có 8 tên lửa đã được phóng, trong đó 2 tên lửa nổ tung ít phút sau khi phóng.

Vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh quân sự ở thành phố Ahvaz ngày 22-9 đã cướp đi sinh mạng 30 người và khiến 70 người khác bị thương. Phía Iran cáo buộc Mỹ và các quốc gia đồng minh vùng Vịnh đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên, Washington phủ nhận mọi cáo buộc.

Bình Minh Theo RT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/914468/iran-na-ten-lua-vao-hang-o-khung-bo-de-tra-dua-vu-tan-cong-doan-dieu-binh