Iran nói có thể sẽ xét nghiệm virus corona cho 'hàng chục nghìn người'

Iran đang chuẩn bị cho khả năng xét nghiệm virus corona cho hàng chục nghìn người, giữa lúc số ca nhiễm ở nước này tăng vọt.

Tại một cuộc họp báo ngày 29/2, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết Iran đã có 43 ca tử vong và 593 ca nhiễm virus corona chủng mới. Như vậy tỷ lệ tử vong là 7%, cao hơn nhiều so với trung bình trên thế giới, dẫn đến những lo ngại Iran có thể chưa báo cáo hết số ca nhiễm.

Ông cũng cho biết “hàng chục nghìn người” có thể sẽ được xét nghiệm, cho thấy mức độ trầm trọng của dịch bệnh tại nước này. Ông cũng đề nghị tránh tụ tập đông người - thậm chí là đám tang cho những người tử vong vì virus.

Giới chức Iran cũng đã cấm công chúng tới thăm bệnh nhân tại các bệnh viện trên cả nước, theo truyền hình quốc gia.

 Người đi bộ đeo khẩu trang ở thủ đô Tehran của Iran ngày 29/2. Ảnh: AP.

Người đi bộ đeo khẩu trang ở thủ đô Tehran của Iran ngày 29/2. Ảnh: AP.

Con số ca nhiễm tổng cộng được công bố ngày 29/2 đã tăng đáng kể (52%) so với một ngày trước đó (388 tính tới ngày 28/2). Ông Japanpour cảnh báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng sau khi Iran lập ra 15 phòng lab có thể xét nghiệm virus corona.

BBC hôm 28/2 đưa tin ít nhất 210 người đã tử vong vì virus corona trên khắp Iran, dựa trên nguồn thông tin từ các bệnh viện. Bộ Y tế Iran đã bác bỏ thông tin trên.

Ngay cả khi xe khử trùng đi khắp nơi và thủ đô Tehran đã hóa “thị trấn ma”, các quan chức vẫn đang cố nói giảm về tình hình dịch bệnh.

“Trong 10 ngày qua mà chúng ta nói về virus corona, hơn 480 người đã chết vì tai nạn giao thông, mà có ai để ý đâu”, ông Japanpour nói.

Phần lớn trong số 730 ca nhiễm trên khắp Trung Đông có nguồn gốc từ Iran.

Các ca nhiễm ở Bahrain đều có nguồn gốc từ Iran. Ngày 29/2, Bahrain cấm tụ tập đông người, dừng một số chuyến bay để chống dịch, và đe dọa sẽ truy tố những ai từ chối xét nghiệm. 2.292 người đã tới Bahrain từ Iran trước khi Iran tuyên bố có dịch bệnh.

Qatar ngày 29/2 ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, là một công dân Qatar vừa được sơ tán về nước từ Iran. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết sẽ đóng cửa các nhà trẻ trên cả nước.

Cũng trong ngày 29/2, Saudi Arabia tuyên bố cấm tới các thành phố linh thiêng của Hồi giáo là Mecca và Medina đối với công dân từ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, tổ chức gồm 6 nước Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE.

Lệnh cấm này ảnh hưởng tới hàng nghìn người Hồi giáo đang trên đường hành hương và sẽ buộc hàng triệu người khác dự định hành hương phải thay đổi kế hoạch.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/iran-noi-co-the-se-xet-nghiem-virus-corona-cho-hang-chuc-nghin-nguoi-post1053571.html