Iran nói vẫn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Iraq

Giới chức Iran nói vẫn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Iraq sau vụ tập kích tên lửa hai căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Antonio Guterres, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi nhấn mạnh rằng, đất nước ông hoàn toàn tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Ông Ravanchi nói: "Cuộc tập kích hoàn toàn chính xác và nhắm vào các mục tiêu quân sự, vì thế không gây ra thiệt hại ngoài dự kiến cũng như không gây tổn hại tới dân thường trong khu vực". Ngoài ra, quan chức Iran cũng nhắc lại những đóng góp của nước này đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran không muốn leo thang chiến tranh.

Vào rạng sáng 8/1, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng 22 quả tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ và liên quân tại Iraq nhằm đáp trả vụ tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc IRGC bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1.

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 8/1 đã chỉ trích Iran xâm phạm chủ quyền khi tiến hành vụ tập kích tên lửa, đồng thời tuyên bố sẽ triệu Đại sứ Iran.

Trước đó, Iraq cũng đã triệu Đại sứ Mỹ sau cuộc không kích của Mỹ ở khu vực Sân bay quốc tế Baghdad.

Bình An

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/iran-noi-van-ton-trong-chu-quyen-lanh-tho-iraq-560804.html