Iran phản hồi vụ Mỹ bắn hạ máy bay không người lái

Ngày 19/7, Mỹ thông báo bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tại Eo biển Hormuz. Đây là hành động quân sự đầu tiên của Washington nhằm vào Teheran, sau hàng loạt sự việc gây căng thẳng vừa qua. Dù phía Iran cho biết chưa nhận được thông tin nào về vụ việc, nhưng diễn biến này được cho là sẽ làm căng thẳng hai bên tiếp tục leo thang.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết biết tàu tấn công đổ bộ U.S.S Boxer của Mỹ phải thực hiện “hành động tự vệ” nhằm chống lại một máy bay không người lái của Iran. Ông Trump khẳng định chiếc máy bay này đã tiến gần tàu của Mỹ và không dừng lại bất chấp nhiều lời cảnh báo từ phía Mỹ, đe dọa tới đến sự an toàn của tàu Boxer cũng như thủy thủ đoàn, vì vậy, máy bay này ngay lập tức bị phá hủy.

Tuy nhiên, phát biểu tại LHQ cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohamamd Javad Zarif cho biết ông chưa nhận được thông tin nào về vụ việc. Ông Zarif cũng cho biết, Iran có thể ngay lập tức phê chuẩn một văn kiện mới trao nhiều quyền hạn hơn nữa cho các quan sát viên của LHQ trong việc xác minh chương trình hạt nhân của nước này, nếu Washington đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran.

Trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu tích cực khiến phía Iran bày tỏ sẵn sàng trở lại đàm phán với Mỹ, nếu như Washington tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thì việc bắn hạ máy bay ko người lái của Iran được coi là động thái mới nhất làm tiêu tan hy vọng về khả năng giải quyết mâu thuẫn giữa 2 bên. Để hạ nhiệt căng thẳng hiện nay chắc chắn cần sự xuống thang từ cả 2 phía.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/iran-phan-hoi-vu-my-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai