Iran phản ứng với Tuyên bố chung G7, Đức nêu nhận định về Trung Quốc

Iran đã phản đối Tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 19-21/5 tại Hiroshima, Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani (ảnh) phản đối Tuyên bố chung của Thượng đỉnh G7. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Iran)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani (ảnh) phản đối Tuyên bố chung của Thượng đỉnh G7. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Iran)

Ngày 22/5, Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ cáo buộc “vô căn cứ và bịa đặt” nhằm vào nước này trong thông cáo do các nhà lãnh đạo G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh thường niên ở Hiroshima, Nhật Bản.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran, người phát ngôn Nasser Kanaani đã bác bỏ mọi cáo buộc và Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chống lại chương trình hạt nhân của Tehran. Ông lập luận rằng, chương trình này là vì mục đích “hòa binh” và “vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết quốc phòng của Iran”.

Quan chức này nhấn mạnh, Iran chưa bao giờ cung cấp cho Moscow bất kỳ máy bay không người lái (UAV) nào để sử dụng tại Ukraine và lối ra duy nhất cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine là giải pháp chính trị. Ông kêu gọi các nước G7 chấm dứt hoạt động “can thiệp” làm tổn hại đến an ninh khu vực.

Trước đó, lãnh đạo G7 chỉ trích Iran “không ngừng leo thang” chương trình hạt nhân và “tiếp tục gây bất ổn, bao gồm chuyển giao tên lửa, UAV và công nghệ liên quan cho chủ thể nhà nước cũng như phi nhà nước”.

* Phát biểu cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Đức cho rằng, phản ứng từ chính quyền Bắc Kinh đối với Tuyên bố chung của Thượng đỉnh G7 cho thấy ngôn từ trong văn bản nêu trên thể hiện thái độ cứng rắn hơn. Bà chưa có thông tin liên quan về việc có bất kỳ nhà ngoại giao Đức nào bị Bắc Kinh triệu đến liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh G7.

Trước đó, Trung Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh Hideo Tarumi và chỉ trích Anh nhằm phản ứng với các tuyên bố được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) gọi đây là một “hội thảo chống Trung Quốc”.

(theo TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-phan-ung-voi-tuyen-bo-chung-g7-duc-neu-nhan-dinh-ve-trung-quoc-228147.html