Iran phát lệnh bắt giữ Tổng thống Trump: Mỹ-Interpol nói gì?

Mỹ và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã lên tiếng sau khi Iran phát lệnh bắt giữ Tổng thống Trump liên quan đến cái chết của chỉ huy đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Theo BBC ngày 29/6, Công tố viên Ali Alqasimehr tại Tehran cáo buộc Tổng thống Trump và 35 người khác liên quan đến vụ không kích do Mỹ tiến hành hôm 3/1 khiến Tướng Soleimani thiệt mạng.

Cụ thể, Công tố viên Ali Alqasimehr cho rằng Tổng thống Trump phạm tội “khủng bố và giết người”.

Ông Ali Alqasimehr nhấn mạnh Iran sẽ theo đuổi quá trình truy tố Tổng thống Trump ngay cả khi ông rời Nhà Trắng. Tehran cũng đề nghị Interpol hỗ trợ bằng cách ban hành “cảnh báo đỏ” đối với Tổng thống Trump và 35 cá nhân liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Đặc phái viên Mỹ Brian Hook cho rằng Interpol sẽ không can thiệp và sẽ không phát "cảnh báo đỏ" mang tính chính trị.

"Điều này không liên quan gì đến an ninh quốc gia, hòa bình thế giới hay thúc đẩy sự ổn định. Đó là một màn kịch tuyên truyền mà không ai coi trọng", BBC dẫn lời Đặc phái viên Brian Hook.

Interpol cũng khẳng định cơ quan này sẽ không xem xét đề xuất từ phía Iran về việc truy nã Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ. Quy định của Interpol cấm mọi hành động can thiệp có tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc.

Các nhà phân tích cho rằng việc phát lệnh bắt giữ không khác gì một động thái mang tính tượng trưng của Iran, song hành động này phản ánh chiều sâu thái độ "thù địch" (của Tehran) đối với Tổng thống Trump.

Mời độc giả xem thêm video: Iran tấn công hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq trước đây (Nguồn video: NBC News)

Mối quan hệ Mỹ-Iran xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018 đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn lên Tehran.

Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang khi ngày 8/1/2020, hơn 10 quả tên lửa đạn đạo đã được phóng từ bên trong Iran nhằm vào hai cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq là cơ sở tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây nước này.

Chính quyền Iran tuyên bố vụ phóng tên lửa nhằm mục đích trả đũa vụ không kích của Mỹ nhằm vào sân bay ở Baghdad, Iraq, khiến tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng hôm 3/1.

Sau đó cùng ngày, trong bài phát biểu chính thức tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có thêm biện pháp trừng phạt kinh tế "mạnh mẽ" nhằm vào Iran, thay vì trả đũa quân sự.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/iran-phat-lenh-bat-giu-tong-thong-trump-my-interpol-noi-gi-1403037.html