Iran phát triển phi cơ mới, nâng cấp tên lửa

Iran hôm 19/8 tuyên bố rằng họ sẽ công bố mẫu phi cơ chiến đấu mới trong tuần này và nâng cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa để đối phó với các mối đe dọa từ Israel và Mỹ - theo Hãng thông tấn nhà nước Tasnim.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hatami đứng trước mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới của nước này.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là khả năng tên lửa và chúng tôi cần phải nâng cấp nó...trong bối cảnh kẻ thù đang tăng cường phòng thủ tên lửa”- Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và thêm rằng mẫu phi cơ chiến đấu mới sẽ bay lần đầu tiên trong Ngày Quốc phòng quốc gia tổ chức vào thứ Tư tới.

Ông Hatami cho hay chương trình quốc phòng của Iran không liên quan tới những ký ức về các cuộc tấn công tên lửa mà Iran từng phải hứng chịu trong cuộc chiến kéo dài 8 năm với Iraq trong những năm 1980, mà xuất phát từ mối đe dọa đến từ Israel và Mỹ - những bên đưa ra “tất cả lựa chọn” trong việc đối phó với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

“Chúng tôi học được từ cuộc chiến Iran - Iraq rằng chúng tôi không thể phụ thuộc vào bất cứ ai. Chúng tôi nhận thấy rằng không ai nhẹ tay với chúng tôi trong những lĩnh vực mà chúng tôi còn yếu kém”- ông Hatami nói và khẳng định: “Các nguồn lực của chúng tôi còn hạn chế, và chúng tôi phải tăng cường an ninh với chi phí thấp nhất có thể”.

Vị quan chức cũng nói thêm rằng địch thủ trong khu vực là Arab Saudi, “có nguồn ngân sách quân sự lớn nhất trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc; trong khi ngân sách của chúng tôi rất hạn chế”.

Trước đó, hôm 16/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo thành lập “nhóm hành động về Iran” nhằm theo dõi việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Washington nhắm vào Tehran. Nhóm hành động sẽ do ông Brian Hook, Đặc phái viên về Iran, điều hành nhằm đánh giá lại và điều phối mọi hoạt động của Bộ Ngoại giao liên quan đến Iran.

Một nhiệm vụ khác của “Nhóm hành động về Iran” là buộc các nước khác tôn trọng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ nhắm vào Iran, được Tổng thống Mỹ tái lập từ đầu tháng 8/2018, để chế độ Tehran thay đổi thái độ.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/iran-phat-trien-phi-co-moi-nang-cap-ten-lua-tintuc413170