Iran phóng 16 tên lửa vào cơ sở hạt nhân Israel giả định

Vệ binh cách mạng Iran dùng UAV và phóng tên lửa đạn đạo xóa sổ mục tiêu giả định có kích thước tương đương cơ sở hạt nhân Israel.

Buổi huấn luyện phóng tên lửa là một phần trong cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mang tên “Payambar-e-Azadm 17” (Nhà tiên tri vĩ đại 17) diễn ra từ ngày 20-24/12 tại tỉnh Bushehr, Hormozgan và Khuzestan ven Vùng Vịnh.

Video công bố ngày 26/12 cho thấy các binh sĩ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo cùng nhiều máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào mục tiêu có kích thước thật mô phỏng lò phản ứng Dimona của Israel, cơ sở có tên chính thức là Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev.

Bàn thêm về Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev, cơ sở này bắt đầu được xây dựng vào năm 1958 và lò phản ứng hạt nhân nước nặng của nó hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 1962–1964.

Israel tuyên bố rằng lò phản ứng hạt nhân và cơ sở nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu khoa học nguyên tử. Tuy nhiên, mục đích của lò phản ứng được cho là sản xuất vật liệu hạt nhân có thể được sử dụng trong vũ khí hạt nhân của Israel.

Israel (cùng với Ấn Độ, Triều Tiên, Pakistan và Nam Sudan) là một trong năm nước không ký kết Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, mặc dù nước này đã cho các đoàn thanh tra của Mỹ vào kiểm tra từ tháng 1/1965 và với các cuộc thanh tra tiếp tục cho đến năm 1969.

Tuy nhiên giớ chuyên gia quốc tế vẫn khẳng định, Israel được cho là đã sản xuất những vũ khí hạt nhân đầu tiên của mình vào năm 1967 và ước tính sẽ sở hữu khoảng từ 80-400 vũ khí hạt nhân.

Không phận của cơ sở Shimon Peres Negev bị đóng cửa đối với tất cả các máy bay và khu vực xung quanh nó được bảo vệ nghiêm ngặt và có rào chắn. Trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, một tên lửa của Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Dassault Ouragan của chính Không quân nước này khi nó vô tình bay ngang qua Shimon Peres Negev.

Trở lại với diễn biến cuộc diễn tập tên lửa của Iran, nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo đã được huy động để tham gia diễn tập và được ngụy trang giống xe tải chở hàng thông thường.

Qua các đoạn video cho thấy, ít nhất có một bệ phóng UAV tự sát cũng được ngụy trang theo cách này. Truyền thông Iran đưa tin IRGC dùng 16 tên lửa đạn đạo và 5 UAV tự sát trong diễn tập tấn công cơ sở hạt nhân của Israel.

Iran tổ chức diễn tập Payambar-e-Azadm 17 trong bối cảnh căng thẳng với Israel leo thang và các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị đình trệ. Israel phản đối nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân này, khi quốc tế cho rằng Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên.

Thiếu tướng Hossein Salami, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố "cuộc diễn tập là lời cảnh báo nghiêm khắc" với các quan chức chính phủ Israel. "Chỉ cần họ phạm một sai lầm nhỏ nhất thôi, chúng tôi sẽ chặt tay họ", tướng Salami nói.

Israel được cho là đang cân nhắc lựa chọn tấn công quân sự Iran, bao gồm kế hoạch tung đòn phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của quốc gia Trung Đông, bất chấp tình trạng của thỏa thuận hạt nhân.

Trong cuộc gặp ngày 15/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin thảo luận về kế hoạch diễn tập chung, có thể chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là tập kích cơ sở hạt nhân Iran khi nỗ lực ngoại giao thất bại. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/iran-phong-16-ten-lua-vao-co-so-hat-nhan-israel-gia-dinh-1642728.html