Iran phóng thành công tên lửa đẩy mạnh nhất trong lịch sử

Tên lửa đẩy Zol Janah ba giai đoạn mạnh nhất của Iran, sử dụng nhiên liệu rắn và lỏng, lực nâng 750 tấn, có khả năng đưa vệ tinh lên quỹ đạo cách mặt đất 500km, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Ahmad Hosseini.

Iran đã phóng tên lửa đẩy Zol Janah sử dụng động cơ nhiên liệu rắn mạnh nhất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ahmad Hosseini cho biết cho biết hôm 1/2 trong một chương trình truyền hình, lưu ý, phương tiện phóng này sử dụng nhiên liệu rắn trong giai đoạn đầu và giai đoạn hai, và nhiên liệu lỏng trong giai đoạn thứ ba.

Tên lửa đẩy mới dựa trên công nghệ động cơ nhiên liệu rắn mạnh nhất mà các chuyên gia Iran lần đầu tiên đạt được, có lực đẩy 750 tấn, có khả năng đưa vệ tinh nặng 220kg lên quỹ đạo cách mặt đất 500km.

“Tên lửa đẩy ba pha, có thể so sánh với những phương tiện phóng hiện đại nhất trên thế giới về các khía cạnh kỹ thuật, có hai pha đẩy chất rắn và một pha đẩy chất lỏng Lần đầu tiên trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Zol Janah đã được thực hiện sau khi đạt được công nghệ động cơ nhiên liệu rắn mạnh mẽ nhất.” ông Hosseini nói.

Zol Janah là tên lửa đẩy 3 tầng nhiên liệu rắn mạnh mẽ nhất của Iran. Ảnh: Farsnews.

Zol Janah là tên lửa đẩy 3 tầng nhiên liệu rắn mạnh mẽ nhất của Iran. Ảnh: Farsnews.

Người phát ngôn lưu ý, sau khi hoàn thành các thử nghiệm, Iran sẽ tiến hành đưa các vệ tinh vào quỹ đạo.

Trong một phát biểu liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Amir Hatami thông báo, Tehran sẽ gửi vệ tinh vào không gian bằng các tên lửa đẩy Simorq (Phoenix) và Zol Janah.

“Iran có một kế hoạch lâu dài để phát triển chương trình không gian của mình. Hiện Iran đã đặt được những bước đi quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Chúng tôi có kế hoạch đưa những hàng hóa nặng hơn lên quỹ đạo ở độ cao lớn hơn và sẽ do các tên lửa đẩy Simorq và Zol Janah thực hiện.”, Tướng Hatami tiết lộ.

Video Iran phóng thành công tên lửa đẩy Zol Janah. Nguồn: Iribnews/Farsnews.

Ông Hatami lưu ý, tên lửa đẩy Simorq vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và hy vọng sẽ ra mắt trong lần phóng tới.

Tướng Hatami cũng tiết lộ, Zol Janah và Simorq na ná nhau về hình thức và kích thước, nhưng Zol Janah có động cơ chạy bằng nhiên liệu rắn và có thể phóng từ bệ phóng di động.

“Tôi tin tưởng Iran sẽ có cả hai tên lửa đẩy này trong năm nay”, mở ngoặc, sau khi sở hữu 2 tên lửa đẩy mới, tên lửa đẩy Qassed do Lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát triển sẽ được sử dụng cho việc phóng các hàng hóa nhỏ hơn.

“Chúng tôi có tên lửa đẩy Sarir cho hàng hóa nặng từ 300kg đến 1.000 kg và tương lai, chúng tôi sẽ có tên lửa đẩy Soroush-1 và Soroush-2 chinh phục quỹ đạo ở độ cao cao lên đến 36.000km.”, Tướng Hatami nói.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/iran-phong-thanh-cong-ten-lua-day-manh-nhat-trong-lich-su-101147.html