Iran phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq

Kênh Press TV của Iran dẫn lời ông Ali Rabiee khẳng định: 'Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào liên quan các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq'.

Ngày 30/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ali Rabiee tuyên bố Iran bác bỏ cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq.

Các tay súng thuộc nhóm vũ trang Kataib Hezbollah điều tra tại hiện trường vụ oanh kích của quân đội Mỹ tại Qaim, Iraq, ngày 30/12/2019. Ảnh: AP/TTXVN

Các tay súng thuộc nhóm vũ trang Kataib Hezbollah điều tra tại hiện trường vụ oanh kích của quân đội Mỹ tại Qaim, Iraq, ngày 30/12/2019. Ảnh: AP/TTXVN

Ông cũng cho rằng Mỹ đưa ra các cáo buộc thiếu cơ sở để biện minh cho hành động ném bom và "vi phạm các nguyên tắc của quốc tế" của nước này.

Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Schenker cùng ngày tuyên bố Mỹ không tìm cách leo thang xung đột với Iran.

Phát biểu trước báo giới, ông Schenker nhấn mạnh Mỹ tấn công mục tiêu quan trọng để chuyển tải thông điệp rõ ràng rằng Washington coi trọng mạng sống của công dân Mỹ. Ông nêu rõ: "Chúng tôi không muốn một sự leo thang ở đây, chúng tôi muốn giảm leo thang".

Trong khi đó, Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, ông Brian Hook khẳng định Washington đã kiềm chế không đáp trả, mặc dù đã có một loạt vụ tấn công được cho là liên quan tới Iran, bao gồm 11 vụ tấn công bằng rocket, nhằm vào các căn cứ Mỹ và liên quân tại Iraq kể từ tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên ông nhấn mạnh Mỹ "không dung thứ" các vụ tấn công nhằm vào công dân Mỹ, quân đội Mỹ hay các đối tác và đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Ngày 29/12, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại Iraq và Syria nhằm vào các cơ sở của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah (KH) sau một vụ tấn công rocket vào một căn cứ quân sự ở Iraq làm một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và 4 người bị thương. Mỹ cáo buộc nhóm KH được Iran hậu thuẫn tiến hành vụ tấn công rocket này. Vụ không kích của Mỹ tại Iraq đã làm ít nhất 25 thành viên nhóm vũ trang này thiệt mạng và 55 người bị thương.

KH là một lực lượng bán quân sự theo dòng Hồi giáo Shiite, được thành lập năm 2007. Nhóm này hoạt động trong phạm vi Các lực lượng Động viên nhân dân Iraq (PMF), còn gọi là Hashd al-Shaabi. Mỹ liệt KH vào danh sách tổ chức khủng bố.

Công Đồng, Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-phu-nhan-lien-quan-den-cac-cuoc-tan-cong-luc-luong-my-tai-iraq-20191231122005490.htm