Australia lập kỷ lục thế giới ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020

Các vận động viên ở môn bơi lội của Australia đã giành HCV đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ.

Sáng nay (25/7), nhiều nội dung của môn bơi bắt đầu thi chung kết. Ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ có 8 đội tranh tài là Australia, Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Trung Quốc và Đan Mạch.

Các vận động viên Australia giành HCV và thiết lập kỷ lục thế giới (Ảnh: Getty).

Các vận động viên Australia giành HCV và thiết lập kỷ lục thế giới (Ảnh: Getty).

Ở nội dung này, Australia là ứng viên số 1 cho tấm HCV và 4 vận động viên Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon và Cate Campbell đã chứng tỏ được điều đó trên đường đua xanh.

Trong 100m đầu tiên, Bronte Campbell chỉ đứng thứ 2, nhưng các đồng đội của cô đã giành lại vị trí số 1 ở 100m sau đó và duy trì tới hết cuộc đua. Australia giành HCV với thành tích 3 phút 29 giây 69, đồng thời phá kỷ lục thế giới. HCB và HCĐ ở nội dung này thuộc về Canada và Mỹ.

Thành tích của các đội.

Cũng tại nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ, các vận động viên của Trung Quốc dù chỉ về đích vị trí thứ 7/8 với thành tích 3 phút 34 giây 76, nhưng họ đã thiết lập kỷ lục ở châu Á./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/australia-lap-ky-luc-the-gioi-o-mon-boi-tai-olympic-tokyo-2020-876815.vov