Iran sẽ đáp trả sau cái chết của Tướng Soleimani?

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định rằng sự đáp trả của Tehran trước cái chết của Tướng Soleimani 'chắc chắn là giải pháp quân sự'.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với CNN hôm 5/1 tại Tehran, cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran - thiếu tướng Hossein Dehghan đã đưa ra lời đe dọa cụ thể và trực tiếp sau cái chết của Tướng Soleimani ở Sân bay Quốc tế Baghdad.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran – thiếu tướng Hossein Dehghan. Ảnh: Reuters

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran – thiếu tướng Hossein Dehghan. Ảnh: Reuters

Ông Dehghan nói rằng Iran sẽ đáp trả trực tiếp tại "các địa điểm quân sự" của Mỹ. Ông Dehghan từng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran và hiện đang là cố vấn quân sự quan trọng của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông Dehghan nhận định với CNN rằng các cuộc trả thù sẽ do chính Iran thực hiện chứ không phải các lực lượng bán quân sự đồng minh của nước này trong khu vực.

"Có quan điểm cho rằng những chiến dịch ủy nhiệm sẽ diễn ra. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định rằng Mỹ và ông Trump đã hành động trực tiếp chống lại chúng tôi, do đó, chúng tôi sẽ hành động trực tiếp để chống lại Mỹ".

Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Hàng nghìn binh lính Mỹ đã được triển khai ở Saudi Arabia và hiện có khoảng 5.000 lính Mỹ tại các căn cứ ở Iraq. Mỹ cũng có một căn cứ không quân lớn ở Qatar và hiện diện hải quân ở Bahrain cũng như quân đội đồn trú ở Jordan, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cũng đồng quan điểm với các quan chức Iran, ông Dehghan cho rằng Iran sẽ không vội trong việc đáp trả Mỹ và sẽ lựa chọn các mục tiêu cẩn thận.

"Phản ứng của chúng tôi sẽ rất khôn ngoan, được cân nhắc kỹ càng và kịp thời với khả năng phòng thủ dứt khoát".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước đó khẳng định rằng Mỹ sẽ lĩnh hậu quả "không chỉ ngày hôm nay mà còn những năm sau đó" vì đã giết chết Tướng Soleimani.

Từ những tuyên bố và động thái của cả Mỹ và Iran, thế giới đang lo ngại những căng thẳng này có thể khiến 2 nước rơi vào một cuộc xung đột nguy hiểm nhất trong hàng thập kỷ.

Tổng thống Trump đã cảnh báo Iran hôm 4/1 rằng: "Nếu Iran tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả lại. Nếu họ tiếp tục tấn công, tôi sẽ khuyên họ không nên làm như vậy bởi chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn cuộc tấn công của họ trước đó".

Ông Dehghan đã phản ứng cứng rắn trước cảnh báo này của ông Trump: "Mỹ chính là bên khơi mào chiến tranh. Vì vậy, họ nên chấp nhận các biện pháp đáp trả tương xứng với hành động của họ".

Trong những tháng gần đây, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump và thậm chí bản thân Tổng thống cũng từng úp mở về khả năng nối lại đối thoại với Iran. Tuy nhiên ông Deghan đã bác bỏ khả năng này.

"Vì một số lý do mà chúng tôi không muốn đàm phán với chính quyền đương nhiệm của Mỹ. Giờ thì với những điều đã xảy ra với ông Soleimani, không còn lý do gì để chúng tôi đàm phán hay tiếp tục mối quan hệ này. Đó là điều bất khả thi".

Trước đe dọa của ông Trump, rằng Mỹ sẽ tấn công các địa điểm di sản của Iran trong số 52 mục tiêu Mỹ lựa chọn để đáp trả hành động trả đũa của Iran, ông Dehghan tuyên bố: "Nếu ông ấy nói là 52 thì chúng tôi sẽ nói là 300. Khi đó, sẽ không có nhân viên quân sự nào, không trung tâm chính trị nào, không căn cứ quân sự nào và không tàu thuyền nào của Mỹ được an toàn. Ông ta không biết gì về luật pháp quốc tế cả. Ông ta cũng không công nhận các nghị quyết của Liên Hợp Quốc".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng tuyên bố: "Tất cả người dân Iran đều là Qasem Soleimani. Người thay thế ông ấy là người từng làm việc với ông ấy trong 2 thập kỷ. Người đó cũng có cùng biện pháp và cách thức với ông ấy"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-se-dap-tra-sau-cai-chet-cua-tuong-soleimani-997465.vov