Iran sẽ ra hạn chót cho gói tên lửa S-300 Nga?

- Một quan chức cấp cao của Iran vừa cho biết, đã đến lúc Iran cần lời giải thích thích đáng về thương vụ chuyển giao tên lửa phòng không S-300 của Moscow cho Tehran đã bị phía Nga trì hoãn từ lâu, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo quân đội nước này đưa ra thời hạn chót cho người Nga về hợp đồng chiến lược này.

Ông Hossein Sobhaninia – Phó chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia thuộc nghị viện Iran cho biết người Nga đã trì hoãn thỏa thuận mua bán vũ khí phòng không S-300 cho Iran quá lâu kể từ thời điểm hai nước ký kết hợp đồng này. Ông Hossein Sobhaninia cho rằng việc Moscow trì hoãn thỏa thuận với Iran phần nhiều vì sức ép và quan ngại của Mỹ và Israel chứ hoàn toàn không phải vì vấn đề kỹ thuật như trước đó Moscow đã từng nhiều lần đề cập. Quan chức này cho biết, tuyên bố mới đây của Moscow rằng Nga sẽ không bán vũ khí cho bất cứ quốc gia nào mà tình hình tại khu vực nơi quốc gia đó đang căng thẳng hoặc mất ổn định đã chứng minh cho nhận định của giới lãnh đạo quân sự Iran. Phó chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia nói rằng hiện các nhà khoa học của Iran đã phát triển được công nghệ chế tạo tên lửa phòng không hiện đại có thể sánh ngang, thậm chí vượt sức mạnh của tên lửa S-300 nhưng những gì thuộc về cam kết và hợp đồng phải được thực hiện một cách công bằng. Hệ thống phòng không S-300 của Nga được thiết kế với chức năng của một vũ khí phòng thủ chiến thuận. Nếu quân đội Iran được trang bị loại tên lửa hiện đại này các trung tâm hành chính, công nghiệp, căn cứ quân sự của nước này sẽ được bảo vệ. S-300 có thể bắn chặn được tên lửa đạn đạo, những phiên bản cải tiến mới nhất hiện nay của hệ thống phòng không này có thể bắn hạ tên lửa tấn công, máy bay tiêm, cường kích của đối phương từ khoảng cách 150 km. Bình Nguyên (Theo AFP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Iran-se-ra-han-chot-cho-goi-ten-lua-S300-Nga-1742732/