Iran sẽ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ nếu bị NATO tấn công

(VOV) - Mục tiêu tấn công đầu tiên của Iran là lá chắn tên lửa quốc phòng của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ....

Iran sẵn sàng cho trường hợp bị tấn công

NATO lại không kích Pakistan

Chỉ huy của Quân đoàn phòng không thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran, ông Amir-Ali Hajizadeh ngày 26/11 cho biết, Iran sẽ tấn công vào lá chắn tên lửa của NATO tại nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này bị tấn công quân sự.

Iran sẵn sàng tấn công lá chắn tên lửa của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Hajizadeh cho biết, sau đó, Iran sẽ chuyển sang các mục tiêu khác. Ông Hajizadeh cũng khẳng định lập trường của Iran hiện nay đó là “cảnh báo phải được trả đũa bằng cảnh báo”.

Mặc dù các quan chức Iran đã nhiều lần cho biết họ có thể trả đũa Israel nếu bị tấn công nhưng tuyên bố của ông Hajizadeh là lần đầu tiên đề cập đến mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng gia tăng khi có một số thông tin cho rằng Israel đang chuẩn bị các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ra báo cáo bày tỏ lo ngại với chương trình hạt nhân của Iran./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/iran-se-tan-cong-tho-nhi-ky-neu-bi-nato-tan-cong/201111/192781.vov