Iran sở hữu ICBM mang 10 đầu đạn, sức công phá 4,2 MT?

Iran được cho là đã phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa mang theo đầu đạn có đương lượng nổ 4,2 Megatons.

Hiện nay căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang tới mức nguy hiểm sau khi Tehran bắn tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Iraq gây thương vong, gần như chắc chăn Washington sẽ tiến hành trả đũa khốc liệt trong vài ngày tới.

Trước tình hình này Iran đã phải "lên gân" bằng cách tuyên truyền rằng họ có trong kho vũ khí một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang 10 hạt nhân đầu đạn với tổng đương lượng nổ lên tới 4,2 Megatons. Đáng chú ý, tên lửa được cho là có tốc độ siêu vượt âm, tuy nhiên với tầm bắn tối đa 11 nghìn km, nó sẽ không thể đến được lãnh thổ Hoa Kỳ.

Một chi tiết cần quan tâm khác, tên lửa được cho là mang tên Thiếu tướng Qassem Suleimani, nhưng theo các chuyên gia, thông tin về sự hiện diện của một tên lửa như vậy trong vũ khí của Iran là rất đáng nghi ngờ.

Iran lấp lửng thông tin về việc mình đã sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Avia.pro.

Iran lấp lửng thông tin về việc mình đã sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Avia.pro.

"Xác suất vũ khí hạt nhân có thể xuất hiện trong kho vũ khí của Iran dĩ nhiên là tồn tại. Tuy nhiên, thực tế là Teheran có thể tạo ra một ICBM giả mà không cần thử nghiệm. Để phóng tên lửa như vậy, cần phải trang bị một tổ hợp khổng lồ và khả năng dữ liệu đã cho về sức mạnh và tốc độ của tên lửa là không đáng kể", theo chuyên gia của Avia.pro.

Kể cả trường hợp Iran đang âm thầm phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn lớn như vậy thì nó cũng chưa thể hoàn thiện và trực chiến trong tình hình căng thẳng hiện nay, chưa kể đến việc Tehran cũng chưa có khả năng tạo ra đầu đạn hạt nhân cho vũ khí.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-so-huu-icbm-mang-10-dau-dan-suc-cong-pha-4-2-mt/20200108125357836