Iran tái khởi động làm giàu Urani

Iran đã tái khởi động lại chương trình làm giàu urani nhằm đáp trả lại nghị quyết của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Đây được cho là động thái đáp trả cứng rắn nhất của Iran kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Iran đã gửi công văn tới IAEA, thông báo quyết định tái khởi động lại chương trình là giàu urani ở mức 60% tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân dưới lòng đất Fordow. Cùng ngày, truyền thông Iran cũng đưa tin cho biết, nước này đã bắt đầu các quy trình cần thiết để lắp đặt các máy ly tâm IR- 6 tối tân vào hệ thống, thay thế cho phiên bản IR-1. Iran đã thành công làm giàu urani ở mức 60% tại các cơ sở khác, tuy nhiên mức độ này chưa đủ tinh khiết để sử dụng trong chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trong hôm 17/11, hội đồng thống đốc IAEA đã thống nhất đưa ra nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác trong việc điều tra dấu vết urani được phát hiện tại 3 cơ sở chưa được công bố. Iran cũng đã yêu cầu chấm dứt các hoạt động điều tra tại nước này và đây là một trong điểm then chốt gây tắc nghẽn trong tiến trình của thỏa thuận hạt nhân giữ Tehran và Washington. Về phía mình, chính phủ Iran đã nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân là nhằm mục đích ứng dụng dân sự, không phải để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thực hiện : Hoàng Lịch

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/iran-tai-khoi-dong-lam-giau-urani