Iran tấn công căn cứ Mỹ: Tehran nói chết 80 người, Washington khẳng định... không ai thiệt mạng

Đêm qua theo giờ địa phương, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq nhằm trả đũa lại việc Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani của nước này hồi tuần trước. Tuy nhiên hậu quả của vụ tấn công lại được phía 2 quốc gia này thông báo lại khác nhau hoàn toàn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là tổ chức đã đứng ra nhận trách nhiệm của vụ bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq trong ngày 8/1. Đây là lực lượng hoàn toàn độc lập với quân đội Iran.

Người phát ngôn của Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 15 quả tên lửa vào lãnh thổ Iraq. Trong đó có 10 tên lửa tấn công vào sân bay Al-Asad ở phía Tây Baghdad. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra còn có 1 quả tên lửa rơi ở khu vực Erbil phía Bắc Iraq và 4 quả tên lửa còn lại rơi lệch mục tiêu hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo thông tin được tờ Los Angeles Times đăng tải, quân đội Mỹ có nhiều khả năng đã phát hiện được các tên lửa này trước khi chúng rơi xuống lãnh thổ Iraq để phát thông báo cho các nhân viên của mình trong khu vực tìm nơi trú ẩn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhà Trắng cho biết không có người Mỹ nào bị thương vong trong vụ tấn công, nhiều nguồn thạo tin khác cũng có thông tin tương tự nhưng tới nay vẫn chưa có thông tin về số lượng người Iraq bị thương vong trong vụ việc. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tuy nhiên, truyền thông Iran trích lời phát biểu của Vệ binh Cách mạng Iran cho biết ít nhất 80 người Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này - một con số không tưởng. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tất nhiên đây chỉ là báo cáo từ phía Iran. Thông thường, các báo cáo thiệt hại của Mỹ sẽ thấp hơn nhiều. Trong trường hợp này, chưa rõ ai đúng, ai sai, nhưng với việc nhiều tên lửa trúng vào căn cứ, mỗi đầu đạn nặng đến gần nửa tấn thì thiệt hại chắc chắn là rất lớn. Nguồn ảnh: Trackpersia.

Một giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Donald Trump có phát biểu trên Twitter cho biết "Tới thời điểm hiện tại, mọi thứ đều ổn cả" và ông sẽ đưa ra lời phát biểu vào sáng mai theo giờ Washington. Nguồn ảnh: Pinterest.

Một điểm đáng chú ý được truyền thông Mỹ nhắc tới để trấn an dư luận nước này đó là Iran hoàn toàn không có loại tên lửa nào có thể tấn công tới lãnh thổ Mỹ và Iran cũng chưa có vũ khí hạt nhân hoàn thiện. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đây cũng chính là lý do Iran tuyên bố nếu Mỹ tấn công tiếp, Iran sẽ đáp trả vào... UAE và Israel - những quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực. Nói một cách dễ hiểu, Iran chọn UAE và Israel làm mục tiêu đơn giản là vì ở đây có căn cứ Mỹ và Iran không thể tấn công được đến lãnh thổ Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hiện tại, Mỹ cũng đã lập vùng cấm bay ở Iran và rất có thể, sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump vào ngày mai, một cuộc tấn công đáp trả vào Iran sẽ diễn ra hoặc đơn giản chỉ là những lời "đe dọa xuông" vì thực tế vẫn chưa chắc chắn rằng liệu có người Mỹ nào thiệt mạng trong vụ việc hay không.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng M1 Abrams của Iraq bị khủng bố tiêu diệt.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/iran-tan-cong-can-cu-my-tehran-noi-chet-80-nguoi-washington-khang-dinh-khong-ai-thiet-mang-1327571.html