Iran tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Iraq

Iran mới đây cho biết đã phóng hàng chục tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq rạng sáng ngày 8/1 nhằm đáp trả vụ ám sát đại tướng Qassem Soleimani.

Hình ảnh vụ nổ tại căn cứ quân sự al-Asad của Mỹ tại Iraq. Ảnh: Reuters

Tehran đã phóng gần 20 quả tên lửa đạn đạo tới ít nhất 2 căn cứ quân sự của Mỹ vào lúc 1:30 sáng theo giờ địa phương, phía quân đội Mỹ cho hay.

Phía Iran cũng xác nhận thông tin trên.

Phía Lầu Năm góc chưa cung cấp thông tin gì về thiệt hại của vụ tấn công.

"Chúng tôi đang xem xét những thiệt hại ban đầu của vụ tấn công", người phát ngôn của Lầu Năm góc Jonathan Hoffman cho hay.

Theo như thông tin được biết, 2 căn cứ quân sự bị tấn công là al-Asad và Erbil.

"Chúng tôi đang xem xét tình hình và câu trả lời, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân, quân đội, đối tác và các đồng minh trong khu vực", ông Hoffman khẳng định.

Tổng thống Mỹ cũng đang theo dõi sát sao tình hình.

"Chúng tôi biết về vụ tấn công căn cứ của Mỹ tại Iraq. Tổng thống đã nhận được báo cáo và đang theo dõi sát sao tình hình", người phát ngôn Nhà Trắng cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng đã tới Nhà Trắng để hội đàm cùng Tổng thống.

Hiện chưa rõ câu trả lời của Mỹ có thể là gì.

"Chúng tôi biết họ sẽ trả thù bằng cách nào đó", ông Esper nói. "Chúng tôi sẵn sàng cho mọi thứ và sẽ đáp trả một cách phù hợp nhất với bất kỳ hành động nào".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/iran-tan-cong-vao-can-cu-cua-my-tai-iraq-post72527.html