Iran tăng cường hợp tác với Nga sau đe dọa trừng phạt của Mỹ

RT ngày 17/5 dẫn lời một quan chức Iran cho hay, Tehran có ý định thúc đẩy quan hệ kinh tế với Nga và việc tái áp đặt các lệnh cấm vận của Mỹ chỉ làm tăng cường mối quan hệ này.

Ông Mohammad Reza Pour Ebrahimi

“Một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất là dầu mỏ, khí đốt, năng lượng và có một số dấu hiệu tốt để đạt được một thỏa thuận mới”, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế của Iran Mohammad Reza Pour Ebrahimi cho biết và nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ không ảnh hưởng đến các hợp đồng giữa Iran và Nga.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Washington cho biết sẽ cho các công ty châu Âu 6 tháng để cân nhắc việc rút đầu tư vào Tehran hoặc có nguy cơ bị trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất từ Liên minh châu Âu (EU), các nhà lãnh đạo 28 nước thành viên EU đã nhất trí về một cách tiếp cận chung của khối này để duy trì thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015.

Các nhà lãnh đạo EU nêu rõ sẽ duy trì quan hệ hợp tác kinh tế với Iran và bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu chịu ảnh hưởng tiêu cực do quyết định và các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu Tehran tôn trọng và tuân thủ thỏa thuận đã ký nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức).

Việt Thùy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iran-tang-cuong-hop-tac-voi-nga-sau-de-doa-trung-phat-cua-my-d256802.html