Iran: Thêm một Bộ trưởng bị luận tội

Quốc hội Iran hôm 26/8 đã tuyên bố luận tội Bộ trưởng Kinh tế Masoud Karbasian, sự việc được xem là một đòn giáng đối với Chính phủ hiện tại ngay trong lúc mà họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế đang trầm trọng.

Ông Masoud Karbasian.

Ông Karbasian đã thất bại trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm cuối tuần qua, được tường thuật trực tiếp trên kênh phát thanh của Iran, mà trong đó ông nhận được 137 số phiếu chống và 121 phiếu ủng hộ, 2 phiếu trắng. Được biết, ông Karbasian là vị Bộ trưởng thứ hai trong Nội các của Tổng thống Hassan Rouhani bị luận tội trong tháng này, sau Bộ trưởng Lao động Ali Rabiei hôm 8/8.

Đất nước Iran đã phải chật vật đối phó với tỷ lệ lạm phát cao, tỷ lệ thất nghiệp trong suốt nhiều năm qua, bất chấp nền kinh tế được cải thiện kể từ sau khi họ ký Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với 6 cường quốc - một thỏa thuận giúp họ được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.

Những người chỉ trích Chính phủ của ông Rouhani nói rằng rất nhiều người đang nghi ngờ Thỏa thuận hạt nhân Iran, hiện ngày càng có dấu hiệu chết yểu sau khi Mỹ chính thức rút khỏi hồi tháng Năm vừa qua và bắt đầu áp đặt trở lại các đòn trừng phạt hà khắc nhằm vào chính quyền Tehran.

Mỹ đã áp đặt đợt trừng phạt đầu tiên với chính quyền Tehran vào đầu tháng 8. Đợt trừng phạt thứ hai dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 11 tới, tập trung vào việc giao thương dầu mỏ và năng lượng của Iran.

“Sự không hiệu quả và thiếu quy hoạch không có liên quan gì tới các lệnh trừng phạt cả”- ông Abbas Payizadeh, một thành viên Quốc hội Iran, nói trước khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tổ chức - “Các quyết định sai lầm đã gây tổn hại cho người dân và dẫn tới việc nhiều cá nhân đút túi tài sản công”.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/iran-them-mot-bo-truong-bi-luan-toi-tintuc413842