Iran thúc đẩy quá trình nối lại quan hệ với Ai Cập

Tehran khẳng định sẽ 'hoan nghênh bất kỳ bước đi tích cực nào được thực hiện cho quan hệ Iran-Ai Cập'.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian (ảnh) đã có cuộc gặp người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Jordan, ngày 2/1. (Nguồn: EPA)

Tại họp báo hàng tuần ngày 2/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đánh giá, cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng nước này Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry bên lề một hội nghị khu vực gần đây ở thủ đô Amman, Jordan là “tích cực”.

Ông Kanaani nói thêm rằng, hai bên sẽ tổ chức nhiều cuộc đàm phán để giải quyết các vấn đề lãnh sự giữa hai nước.

Về đề xuất gần đây của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' Al Sudani nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Ai Cập, ông Nasser Kanaani cho biết. Tehran “hoan nghênh bất kỳ bước đi tích cực nào được thực hiện cho quan hệ Iran-Ai Cập”.

Đồng thời, quan chức này tái khẳng định chính sách nối lại quan hệ của Tehran trong khu vực.

Trong những năm gần đây, Iran đã tuyên bố sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Cairo bằng cách giải quyết những bất đồng về một số vấn đề.

(theo Tân Hoa xã)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-thuc-day-qua-trinh-noi-lai-quan-he-voi-ai-cap-212029.html